| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội Xuân hồng 2017 thu về gần 9.500 đơn vị máu

Chủ Nhật 19/02/2017 , 08:30 (GMT+7)

Theo BTC, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 10 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” đã thu về gần 9.500 đơn vị máu.

08-10-08_nh
GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi bế mạc
 

Lễ hội Xuân hồng năm nay có sự góp mặt của gần 30 nghìn người, trong đó đã có gần 9.500 đơn vị máu, chính thức vượt kỷ lục của năm 2016 là 8.999 đơn vị.

Phát biểu tại bế mạc Lễ hội Xuân hồng 2017, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2017 vui mừng: Lễ hội Xuân hồng lần thứ X/2017 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Lễ hội Xuân lần này đã mang đến cho mỗi người bệnh một mùa Xuân đầy niềm tin và hy vọng.

Tại buổi lễ, ông Trí cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội chữ thập đỏ và Lãnh đạo, Ban chỉ đạo và nhân dân thành phố Hà Nội đã quan tâm đã hết lòng với Lễ hội Xuân hồng.

Ông cũng không quên cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã miệt mài năng nổ suốt hơn một tháng vừa qua vì sự thành công của Lễ hội Xuân hồng 2017.

“Cho phép tôi tuyên bố bế mạc Lễ hội Xuân hồng 2017, hẹn gặp lại ở Lễ hội Xuân hồng 2018. Xin giữ lại sức nóng của 10 kỳ Lễ hội xuân hồng đã qua - đã làm nên những thành tích của lòng nhân ái của tình người trong những năm tới và trong cuộc đời mỗi chúng ta”, ông Trí tuyên bố.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.