| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội Xuân hồng 2018: ‘Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống’

Thứ Bảy 10/03/2018 , 13:30 (GMT+7)

Đúng 8h ngày 10/3, tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội Xuân hồng 2018.

Đây là năm thứ 11 sự kiện “Hiến máu cứu người” mang tầm cỡ quốc gia được tổ chức.

13-18-42_1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại buổi lễ

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút 15.000 người tham dự, trên 1.000 tình nguyện viên phục vụ lễ hội và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho điều trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá: Lễ hội Xuân hồng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, đã thu hút hàng vạn con người tới tham dự và hiến máu. Nhờ đó, ngành Y tế đã đảm bảo được nguồn máu an toàn cho cấp cứu, điều trị và triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại, góp phần đảm bảo cho người dân trên mọi miền Tổ quốc được hưởng sự công bằng trong dịch vụ truyền máu về cả số lượng và chất lượng...

“Chúng tôi mong rằng, quanh năm có nhiều lễ hiến máu hơn nữa để có nguồn nguồn máu dồi dào cứu người. Nhờ những lễ hội như thế này mà tình trạng khan hiếm máu đã dần dần được khắc phục và giải quyết…”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Còn TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: Mặc dù lượng máu dự trữ cho dịp tết năm nay đã được chuẩn bị tốt nhưng nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện quá cao nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm máu sau tết. Chính vì vậy, Lễ hội Xuân hồng vẫn là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Lễ hội năm nay được tổ chức nhiều địa điểm, trong thời gian dài để tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều luawjc chọn hiến máu, mở rộng đối tượng hiến máu và nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu...

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Quốc gia Vận động HMTN đánh trống khai hội
Văn nghệ tại Lễ hội
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tặng biểu trưng cho các nhà tài trợ
Các đại biểu cùng các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cùng lãnh đạo BTC Lễ hội Xuân hồng 2018 đi thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu

Rất đông đảo các bạn trẻ, người dân tham gia hiến máu

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm