| Hotline: 0983.970.780

Lễ tiễn đoàn Việt Nam dự thi tay nghề thế giới

Thứ Ba 25/06/2013 , 10:12 (GMT+7)

Chiều qua (24/6), Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ tiễn đoàn VN tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 tại Leipzig, CHLB Đức từ ngày 26/6 - 8/7/2013.

Chiều qua (24/6), Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ tiễn đoàn VN tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 tại Leipzig, CHLB Đức từ ngày 26/6 - 8/7/2013.


BTC thi tay nghề quốc gia tiếp nhận lời chúc may mắn từ một DN

Theo ông Nguyễn Chí Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề, kỳ thi có 1.006 thí sinh đến từ 67 quốc gia hùng mạnh về kỹ thuật công nghệ như Mỹ, Canada, Brazil, Anh, Đức, Thụy Sỹ tham gia thi đấu ở 46 nghề (trong đó 45 nghề chính thức và một nghề thi trình diễn). VN sẽ cử 13 thí sinh đã đạt giải cao nhất ở 12 nghề trong kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ IX tại Jakarta, Indonesia tổ chức năm 2012 để đua tài.

Cũng theo ông Trường, đây là lần thứ 4 VN tham dự kỳ thi tay nghề thế giới, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tham dự trong sân chơi mang tính quốc tế.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Ngọc Phi yêu cầu các thí sinh phải quyết tâm để dành chiến thắng, bởi đây là cuộc “bơi sông bơi biển” của thí sinh VN nên càng cần các em có ý chí quyết tâm cao. “Tự tin, bình tĩnh hoàn thành tốt bài thi của mình” sẽ là kỹ năng hàng đầu mà các em phải nắm vững”, ông Phi nói.

Đại diện các thí sinh, em Bùi Thọ Tiến hứa sẽ thi đấu hết mình với tinh thần trong sáng, hết mình để giúp đoàn VN đạt được giải thưởng xứng đáng nhất.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất