| Hotline: 0983.970.780

Lễ xuất quân tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN

Thứ Hai 19/09/2016 , 09:40 (GMT+7)

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức lễ xuất quân tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016.

13-38-17_nh-2
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH tặng hoa cho đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN 2016

 

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 19 - 29/9 tại Malaysia, trong đó đoàn Việt Nam tham gia với 22 nghề. Kỳ thi thu hút sự tham dự của gần 280 thí sinh và 214 chuyên gia đến từ 9 nước trong khối ASEAN (Brunei không tham dự), dự thi ở 25 nghề trong đó có 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn.

Ngay từ năm 2015 Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thi tay nghề các cấp theo hướng nâng cao chất lượng. Kỳ thi tay nghề quốc gia vào tháng 5/2016 có 498 thí sinh dự thi ở 25 nghề đến từ 58 đoàn, trong đó có 6 Bộ, 3 tập đoàn và 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau kỳ thi đã lựa chọn được 62 thí sinh xuất sắc tham gia huấn luyện ở 22 nghề được tổ chức tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI.

Công tác huấn luyện bắt đầu từ ngày 16/6/2016, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một kết thúc ngày 30/6, đã tổ chức kiểm tra sát hạch, lựa chọn được 44 thí sinh tiếp tục tham gia huấn luyện giai đoạn hai để tham dự thi tay nghề ASEAN lần thứ XI, mỗi nghề 2 thí sinh. Giai đoạn hai, thí sinh được huấn luyện chuyên sâu và thi thử theo đề; đồng thời rèn luyện bản lĩnh thi đấu, phổ biến kinh nghiệm thi và công tác huấn luyện kết thúc vào ngày 16/9.

Không những các doanh nghiệp tham gia huấn luyện thí sinh thi tay nghề ASEAN mà còn huấn luyện cho thí sinh Việt Nam chuẩn bị thi tay nghề thế giới tổ chức tại Abu Dhabi thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất năm 2017.

Với phương pháp huấn luyện có sự tham gia của các doanh nghiệp, phát huy kinh nghiệm huấn luyện có hiệu quả trước đây, đoàn Việt Nam phấn đấu các nghề đã tham gia các Kỳ thi tay nghề ASEAN trước đây đạt Huy chương vàng. Các nghề mới tham gia có huy chương, kết quả chung xếp trong top 3 toàn đoàn.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh: “Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN và 3 lần đứng đầu toàn đoàn.

Đến giờ phút này, Bộ LĐ-TB&XH giao nhiệm vụ cho đoàn Việt Nam phát huy cao độ tài năng, trí thông minh, tính năng động, sáng tạo, quyết tâm… giành vị trí tốt nhất trên đấu trường kỹ năng nghề khu vực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi tự hào về 44 thí sinh tham dự kỳ thi lần này tại Malaysia, nhưng chúng tôi còn tự hào hơn khi các em dành huy chương. Các em là niềm tự hào của đất nước. Xin chúc các em có vị trí tốt tại kỳ thi...”

Được biết năm 2014, Việt Nam tham dự với 25 nghề, dành được 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, 11 chứng chỉ kỹ năng nghề. Kết quả nhất toàn đoàn.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm