| Hotline: 0983.970.780

LHP Việt Nam 17: Ai sáng giá nhất?

Thứ Sáu 16/12/2011 , 10:52 (GMT+7)

Những “bảng đấu” hấp dẫn nhất năm là hạng mục của nam, nữ diễn viên chính trong những bộ phim điện ảnh trong năm qua...

Tối qua (15/12), LHP Việt Nam lần thứ 17 chính thức khai mạc. Những “bảng đấu” hấp dẫn nhất năm là hạng mục của nam, nữ diễn viên chính trong những bộ phim điện ảnh trong năm qua. Rất nhiều vai diễn đều được đánh giá ấn tượng từ các nhà thẩm định.

CUỘC ĐUA “TAY 3” Ở HẠNG MỤC NỮ CHÍNH

Ở “bảng đấu” nữ diễn viên chính, BGK đã đưa ra các đề cử: Đỗ Hải Yến, Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận); Kathy Uyên (Để mai tính); Phùng Hoa Hoài Linh, Hồng Ánh (Tâm hồn mẹ); Kiều Thanh (Hoa đào); Phương Thanh (Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt); Nhật Kim Anh (Long Thành cầm giả ca); NSƯT Thu Hà (Nhìn ra biển cả); Melissia Wolsleger, Giáng My (Những bức thư từ Sơn Mỹ); Thanh Hằng, Minh Hằng (Những nụ hôn rực rỡ); Phùng Hoa Hoài Linh (Tâm hồn mẹ); Thùy Lâm (Tây Sơn hào kiệt); Mỹ Duyên (Vượt qua bến Thượng Hải)…

Trong số các đề cử này, nhiều đạo diễn đã đặt cược, đây sẽ là “cuộc đua” của các diễn viên không chuyên như Lan Ngọc, Phùng Hoa Hoài Linh, Nhật Kim Anh, Phương Thanh... Một đạo diễn trẻ phía Bắc cho rằng: “Rõ ràng, các nữ diễn viên không chuyên đã ghi được nhiều dấu ấn hơn…”.

“Tôi đang nghĩ đến BGK sẽ khó chọn ai trong 3 người Lan Ngọc, Hoài Linh và Nhật Kim Anh, bởi lẽ cả 3 bộ phim đều tương đối thành công. Nếu Lan Ngọc thể hiện xuất thần vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”, thì Nhật Kim Anh diễn như không diễn, nhẹ nhàng và rất có thần trong “Long Thành cầm giả ca”, còn Phùng Hoa Hoài Linh – đó sẽ là một diễn viên nhí tài năng và đầy triển vọng”, vị đạo diễn trẻ tiếp lời.

Trong số 3 nữ diễn viên được đưa vào tầm ngắm, Nhật Kim Anh đã từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 1, còn Phùng Hoa Hoài Linh vừa nhận được tin vui khi cô được xướng tên là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khối Á Phi tại LHP Dubai lần thứ 8 vừa diễn ra tối 14/12. Còn Ninh Dương Lan Ngọc, cô “đút túi” giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cánh diều vàng và giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Kim Kê – Bách Hoa.

Ngoài ra, các vai diễn của Đỗ Hải Yến hay Hồng Ánh, Mỹ Duyên… cũng là những cái tên đáng được chú ý.

CHỜ VÀO VAI DIỄN KHÔNG LỜI CỦA… HIẾU HIỀN

Bộ phim “Hotboy nổi loạn…” ra mắt vào dịp cuối năm 2011 đã lấy không ít nước mắt của khán giả. Nhân vật thằng Cười do Hiếu Hiền thủ vai được nhận định, là vai diễn để đời của diễn viên chuyên thực hiện các vai gây cười này.

Thằng Cười bị câm, sống cuộc đời cô độc, đến mức anh tự mua một quả trứng vịt lộn sống, ấp nở thành công một chú vịt con để làm bạn. Với vẻ mặt ngây dại, Cười đã khiến khán giả xúc động với những cảm xúc rất đời, cần một tình bạn, một tình yêu và sẵn sàng hi sinh vì bạn, vì tình yêu.

LHP Việt Nam lần thứ 17 diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/2011 với khẩu hiệu: “Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập”. Kết quả Bông sen Vàng các hạng mục sẽ chính thức được công bố vào tối 17/12 tới, chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Không một lời thoại, chỉ bằng những cử chỉ và thần thái của một người thiểu năng, nhân vật thằng Cười đang được dự báo sẽ lật đổ các mỹ nam như Huy Khánh, Quách Ngọc Ngoan, Trương Minh Quốc Thái, Lương Mạnh Hải… trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của LHP lần này.

Nhiều khán giả trên diễn đàn dienanh.net cho rằng: Cuộc sống cô độc, vất vả, lúc nào cũng vướng vất nỗi buồn của thằng Cười đã trả Hiếu Hiền về bản năng đóng những vai chính kịch. Hiếu Hiền thành công, bởi đây là vai có nhiều đất diễn nhất.

Đối thủ chính của Hiếu Hiền có lẽ là Lương Mạnh Hải, cũng là 1 diễn viên trong “Hotboy nổi loạn…”. Cái đáng khen lớn nhất trong vai diễn này, chính là cách “lột xác” của Lương Mạnh Hải, khác với vẻ thư sinh, công tử thường thấy, vai Lam trong phim là 1 kẻ cô độc, ma cô, có tý lưu manh… nhưng vẫn chất chứa những tình yêu trong sáng. Ngoài ra, với vai diễn ông Võ (phim Cánh đồng bất tận), Dustin Nguyễn cũng được đánh giá cao. Tiếp đó là Quách Ngọc Ngoan, vai Nguyễn Du (phim Long Thành cầm giả ca)…, vai diễn bén duyên điện ảnh của sự nghiệp Ngọc Ngoan.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm