| Hotline: 0983.970.780

LHQ cân nhắc dự thảo nghị quyết mới về Jerusalem

Thứ Hai 18/12/2017 , 11:07 (GMT+7)

Hội đồng Bảo an LHQ cho biết, đang xem xét một dự thảo nghị quyết bác bỏ hiệu lực pháp lý của mọi thay đổi đối với quy chế của Jerusalem, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.

Binh sỹ Israel kiểm soát an ninh tại Jerusalem

Phế quyết định của ông Trump

Theo AFP, bản dự thảo nghị quyết của LHQ nêu rõ, tất cả các quyết định về việc thay đổi tình trạng của Jerusalem sẽ không có hiệu lực về pháp lý và phải bị hủy bỏ. Các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết dự thảo này do Ai Cập soạn thảo có thể sẽ được mang ra bỏ phiếu ngay trong sáng 18/12. Dự thảo nghị quyết dài 1 trang này không đề cập cụ thể đến quyết định của nước Mỹ nói chung hay cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói riêng về Jerusalem.

Bản dự thảo nghị quyết nêu rõ, bất cứ quyết định hoặc hành động làm thay đổi đặc điểm, trạng thái, vị trí và thành phần nhân khẩu học của thành phố Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý, không có giá trị và phải bị hủy bỏ theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia không thành lập các phái bộ ngoại giao tại Jerusalem theo Nghị quyết 478 năm 1980 của Hội đồng Bảo an và không công nhận bất cứ hành động hay biện pháp nào trái với các nghị quyết về quy chế của thành phố này. Đồng thời các quốc gia phải tuân thủ mọi nghị quyết liên quan đến Jerusalem đã được Hội đồng Bảo an thông qua trước đó, cũng như không công nhận bất cứ hành động hoặc biện pháp trái với những nghị quyết này.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết mới vào đầu tuần tới. Để có thể được thông qua, dự thảo nghị quyết này cần 9 phiếu thuận và không có sự phủ quyết của 5 nước thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Bạo lực vẫn tiếp diễn

Trong diễn biến liên quan, trước đó vào giữa tuần tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã ra tuyên bố chung công nhận Đông Jerusalem là thủ đô Palestine, nhằm đáp trả lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. OIC là tổ chức bao gồm 57 quốc gia thành viên xem hành động của lãnh đạo Mỹ là "vô giá trị và không có hiệu lực", đồng thời khẳng định rằng "tuyên bố nguy hiểm" của ông Trump đánh dấu sự rút lui của Washington khỏi tiến trình hòa bình Israel - Palestine. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình và công lý trên cơ sở giải pháp “hai nhà nước” trong vấn đề Palestine - Israel. Tuyên bố cũng kêu gọi LHQ ra tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả do quyết định công nhận Jerusalem.

Đến ngày 15/12, đụng độ tiếp tục leo thang và bùng phát ở Bờ Tây và Dải Gaza giữa quân đội, cảnh sát Israel và người biểu tình đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo CNN, khoảng 2.500 người Palestine đã đốt lốp xe, ném đá và bom cháy vào cảnh sát Israel tại một số thành phố ở Bờ Tây. Ở Dải Gaza, khoảng 3.500 người Palestine cũng đụng độ với binh sĩ Israel. Ngoài ra, kể từ khi ông Trump ra tuyên bố về Jerusalem đến nay đã có tổng cộng 16 quả đạn pháo từ Dải Gaza bắn về lãnh thổ Israel.

Theo Reuters, ngày 6/12, Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đây, đi ngược lại chính sách trong suốt nhiều thập kỷ qua của Washington và gây ra sự phẫn nộ khắp thế giới Arab cũng như sự phản đối ngay trong chính các đồng minh phương Tây của Mỹ. Theo giới quan sát, với động thái mới nhất từ Hội đồng Bảo an LHQ thì dự báo Mỹ sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn dự thảo nghị quyết mới do Ai Cập soạn thảo.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.