| Hotline: 0983.970.780

LHQ hỗ trợ hoạch định chính sách phòng hạn hán

Thứ Hai 19/12/2011 , 12:03 (GMT+7)

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Ban Thư ký Công ước Liên hợp quốc chống sa mạc hóa (UNCCD) đã đặt các nền tảng đầu tiên để hỗ trợ các nước phát triển các chính sách quốc gia phối hợp tích cực chống hạn hán - hiểm họa được coi là lớn nhất trong tất cả các hiểm họa thiên nhiên.

Trong năm nay, hạn hán đã xảy ra nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm qua ở các nước thuộc vùng Sừng châu Phi, Trung Quốc, Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới. WMO cảnh báo tần số và mức độ nghiêm trọng của hạn hán đang ngày càng tăng trên toàn cầu do biến đổi khí hậu.

Vì vậy, chính phủ các nước cần có các chính sách khẩn cấp, tích cực phối hợp ở cấp quốc gia và quốc tế để nâng cao khả năng đối phó với nguy cơ thiếu nước kéo dài do hạn hán.

Tổng Thư ký WMO Michel Jarraud cảnh báo mặc dù hạn hán xảy ra liên tục và ngày càng nghiêm trọng hơn, tác động nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhưng cho đến nay các nước vẫn chưa có nỗ lực cụ thể nào để thúc đẩy đối thoại nhằm xây dựng và thực hiện các chính sách quốc gia phối hợp chống hạn hán.

WMO và UNCCD nhấn mạnh các chính sách quốc gia chống hạn hán cần phải bao gồm các hệ thống giám sát hiệu quả và cảnh báo sớm để các nhà hoạch định chính sách có được các thông tin kịp thời, các trình tự đánh giá tác động hạn hán hiệu quả, các biện pháp xử lý nguy cơ khẩn cấp cũng như các kế hoạch sẵn sàng và các chương trình phản ứng khẩn cấp hiệu quả nhằm tăng cường khả năng đối phó giảm tác động của hạn hán.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất