| Hotline: 0983.970.780

LHQ thúc đẩy Sáng kiến về chống nạn phá rừng

Thứ Hai 19/12/2011 , 12:23 (GMT+7)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ Sáng kiến của Liên hợp quốc về bảo vệ và chống phá rừng trên toàn cầu,...

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ Sáng kiến của Liên hợp quốc về bảo vệ và chống phá rừng trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các nước đang phát triển quản lý bền vững tài nguyên rừng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhận định mặc dù các nước có rừng đã nỗ lực chống nạn phá rừng và các nước tài trợ cũng cam kết tiếp tục ủng hộ hành động này, song rừng trên thế giới vẫn tiếp tục biến mất với tốc độ báo động. Vì vậy, thế giới cần hành động tích cực và khẩn cấp để làm chậm lại, ngừng và đảo ngược xu thế phá rừng hiện nay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nước tăng nguồn tài chính thực hiện Sáng kiến của Liên hợp quốc về bảo vệ và khôi phục rừng.

Ông nhấn mạnh các dàn xếp tài chính này phải là ưu tiên chủ chốt của các chính phủ, trong đó các nước phát triển cần tăng nguồn vốn ban đầu cho Quỹ Khí hậu xanh nhằm giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu và xây dựng tương lai bền vững.

Các đối tác mới đang nổi lên từ quá trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu có thể đẩy nhanh thực hiện các chiến lược bảo vệ và phục hồi rừng bền vững.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về giảm khí thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) đã nỗ lực tạo ra các nguồn thu tài chính từ lượng cácbon được lưu trữ trong rừng.

Bên cạnh đó, chương trình này cũng đề xuất các khuyến khích tài chính đối với các nước đang phát triển giảm lượng khí thải và đầu tư vào các công nghệ xanh nhằm phát triển rừng bền vững.

Đây là giải pháp “cùng thắng,” trong đó bảo vệ rừng vừa giúp làm giảm biến đổi khí hậu vừa đem lại lợi ích cho con người, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Việc giảm khí thải từ phá rừng và suy thoái rừng cũng mở ra các cơ hội thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc chấp hành Chương trình Môi trường LHta (UNEP) Achim Steiner nhấn mạnh trong khi nền kinh tế xanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm khí thải, REDD+ mở ra cơ hội cho tất cả các nước trên thế giới đẩy nhanh quá trình cân bằng giữa việc tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm và bình đẳng xã hội thông qua chính sách công thông minh cùng các nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và khu vực tư nhân.

Theo số liệu của UNEP, việc đẩy nhanh chương trình REDD+ có thể đảm bảo tăng trưởng 7% hàng năm vào năm 2014 cho nền kinh tế Indonesia, một trong số các nước đang có tốc độ phá rừng cao nhất thế giới, đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp 5-6% và giảm 26-41% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của quốc gia này vào năm 2020.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.