| Hotline: 0983.970.780

Lịch Block 2011: Giá đắt, vắng người mua

Thứ Hai 22/11/2010 , 09:43 (GMT+7)

Đã bước qua những ngày cuối của tháng 11 nhưng những chủ hiệu bán lịch block đều cho rằng: “Lịch bloc năm nay bán cực chậm, may ra sang tháng mới vào “guồng” của người mua”.

Đã bước qua những ngày cuối của tháng 11 nhưng những chủ hiệu bán lịch block trên các con "phố lịch" Đinh Lễ, Nguyễn Xí (Hà Nội) đều cho rằng: “Lịch bloc năm nay bán cực chậm, may ra sang tháng mới vào “guồng” của người mua”. 

Trước đó, phía Cục Xuất bản, Hội Xuất bản đã cho biết về thị trường lịch block năm 2011 rằng, phía Cục và Hội sẽ vận động 55 NXB kết hợp với nhau, chia thành 4 nhóm xuất bản lịch block, đó là các nhóm: Chính trị - xã hội, Văn hóa - Giáo dục, Khoa học - Công nghệ và nhóm Nông nghiệp, 4 nhóm này sẽ phát hành lịch block thông qua Tổng Cty sách Việt Nam. Tuy vậy, vẫn có 5 NXB vẫn đứng ngoài cuộc đó là: NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, NXB Sân khấu, NXB Trẻ, NXB Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh và NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. 

Theo quan sát của PV NNVN, hầu hết khách hàng mua lịch đều cho rằng, việc xã hội hoá in lịch block như các năm trước thì người tiêu dùng sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều loại lịch, mẫu mã khác nhau, tranh ảnh đẹp hơn, do vậy giá cả cũng biến động. Tuy vậy, các NXB cho rằng, việc xã hội hoá như trước khiến thị trường lịch luôn trong tình trạng “cung lớn hơn cầu”, sau mỗi mùa lịch, nhiều tấn lịch bị đưa đi làm giấy vụn, gây lãng phí rất lớn. 

Nhìn chung, các mẫu mã lịch năm nay không có nhiều thay đổi, giá lịch giao động từ 6.000 đồng (lịch block tiểu) đến 600.000 đồng (lịch block cực đại). Các loại lịch về Chính trị - xã hội, tập trung khai thác vào các sự kiện, thông tin chính trị, lịch sử; nhóm lịch Văn hoá - giáo dục và nhóm Nông nghiệp tập trung phản ảnh các loại hoa, phong cảnh làng quê, các thắng cảnh du lịch; nhóm Khoa học - Công nghệ có thêm loại lịch đăng tải các hình ảnh 3D về di tích lịch sử. Ngoài ra, dù đã hết Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhưng một số mẫu lịch vẫn tập trung khai thác chủ đề này. 

Dù đã bước vào những tháng cuối năm nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, chủ cửa hiệu bán lịch block ở Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội nhận định: “Thị trường lịch năm nay là kém sôi động, nhìn chung, chỉ có loại lịch block cực đại là bán tàm tạm, còn lại thì không có nhiều người mua. Năm ngoái, vào tháng 10, người tiêu dùng đã bắt đầu mua lịch tấp nập, còn năm nay, sắp đến tháng 12 rồi mà vẫn không nhiều người mua”.  

Lí giải cho việc này, chị Hoàng Mai, phố Đinh Lễ, Hà Nội cho rằng: “Gía lịch block năm nay cao hơn năm ngoái, có lẽ giá giấy đang trên đà tăng nên giá lịch cũng bị ảnh hưởng theo. Bên cạnh đó, nội dung lịch thường hướng đến các sự kiện văn hoá lớn mà Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa kết thúc, nên không ăn theo được”. 

Phía khách hàng tiêu dùng, nhiều người cho rằng, vì giá cả tăng, nội dung hình ảnh vẫn chưa nổi bật nên quyết định chờ vào thời điểm cuối năm sẽ bắt đầu mua lịch block. Sang tháng 12, thời điểm được cho là “giờ vàng” của lịch block, đó cũng là thời điểm các chủ cửa hàng hứa hẹn, sẽ có cái nhìn rõ nhất về thị trường lịch năm nay.

Bảng giá lịch block được niêm yết tại các nhà sách 

- Block tiểu (7,5 x 10,5cm) có giá: 6.000đ

- Block trung (10,5 x 14,5cm) có giá: 12.000đ- 26.000đ

- Block đại (14,5 x 20,5cm) có giá: 50.000 - 130.000đ

- Block siêu đại (20,5 x 30,5cm) có giá: 170.000 - 185.000đ

- Block cực đại (24 x 34cm, 21 x 42cm, 30 x 41cm, 25 x 45cm, 40 x 60cm) có giá: 240.000 - 600.000đ

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất