| Hotline: 0983.970.780

Liên hoan thanh niên tiên tiến Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Thứ Sáu 17/05/2013 , 11:42 (GMT+7)

Trong năm qua Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phát động nhiều phong trào nhằm nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

* Tặng Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1 tỷ đồng.

Ngày 14/5, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Liên hoan thanh liên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XIII; trao giải thưởng “Sao Vàng Cao Su” lần thứ X và giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam lần thứ I. Tham dự Liên hoan có Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su, Lãnh đạo Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam…


Ông Trần Ngọc Thuận trao 1 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi do ông Nguyễn Xuân Huế làm Chủ tịch Quỹ.

Đến hết năm 2012, diện tích cao su của Tập đoàn đã đạt 358.322 ha, sản lượng mủ khai thác đạt 275.000 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,64 tấn/ha, thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng. Lực lượng lao động đoàn viên thanh niên là 42.077 người, chiếm 32,36% lao động trong toàn ngành cao su.

Trong năm qua Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phát động nhiều phong trào nhằm nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất kinh doanh như: Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nhật ký làm theo lời Bác; Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác; Chi đoàn làm theo lời Bác… Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Tập đoàn còn đẩy mạnh phong trào: Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc; phong trào thi đua lao động sản xuất.

Đoàn thanh niên luôn tổ chức chăm lo, hỗ trợ thanh niên đặc biệt là hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, kết quả đã hỗ trợ cho 1.414 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với số vốn vay từ 10 - 20 triệu đồng để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam còn phát động phong trào 5 xây - 5 chống, phong trào xây dựng nông thôn mới… Với những kết quả đã đạt được Đoàn thanh niên Tập đoàn đã được khen thưởng, tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các ngành các cấp…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Ngọc Thuận đánh giá cao những thành tích của Đoàn Thanh niên ngành cao su đạt được. Ông đề nghị tuổi trẻ ngành cao su phải có lối sống lành mạnh, đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao kiến thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Cũng trong dịp này Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại Quảng Nam như xây dựng 3 nhà tình nghĩa, tặng máy tính cho trường tiểu học, làm đường điện chiếu sáng, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, hỗ trợ thiết bị cho Tỉnh Đoàn Quảng Nam với tổng giá trị 355 triệu đồng.

Cũng tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao giải thưởng “Sao Vàng Cao Su” lần thứ X cho 34 cán bộ và trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam lần thứ I cho 38 thanh niên trong ngành cao su. Đây là những giải thưởng rất có ý nghĩa, kịp thời động viên toàn thể cán bộ công nhân viên ngành cao su hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Nhân dịp này, ông Trần Ngọc Thuận, thay mặt Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi với số tiền 1 tỷ đồng để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển cho ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Gió lốc kèm mưa đá liên tiếp xảy ra tại Sơn La

Sáng 29/3, một số bản của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Bình luận mới nhất