| Hotline: 0983.970.780

Liên quân Mỹ bị tố ném bom khiến 35 dân thường Syria thiệt mạng

Thứ Sáu 26/05/2017 , 10:34 (GMT+7)

Chiến đấu cơ liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã ném bom một thị trấn ở Syria khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Máy bay liên quân bị tố ném bom làm thương vong dân thường ở Syria. Ảnh minh họa: USAF

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ không kích của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu tại thị trấn Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor miền đông Syria ngày 25/5 đã khiến ít nhất 35 dân thường thiệt mạng, AFP hôm nay đưa tin.

Theo SOHR, cuộc không kích nhắm vào một loạt tòa nhà trong thị trấn, khiến ít nhất 26 thân nhân của các tay súng IS, phần nhiều là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. 9 nạn nhân còn lại tử vong trong các cuộc ném bom là dân thường Syria.

Cuộc không kích mới nhất đã nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công kéo dài hai ngày của liên quân lên con số 50.

Một cuộc điều tra do Lầu Năm Góc tiến hành kết luận ít nhất 105 dân thường đã thiệt sau một cuộc không kích của không quân Mỹ vào một kho vũ khí của IS tại Mosul, Iraq hồi tháng 3.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng thừa nhận các vụ không kích do liên quân quốc tế tiến hành tại Iraq và Syria đã "vô tình" khiến 352 dân thường thiệt mạng kể từ năm 2014.

Vị trí thị trấn Mayadeen. Đồ họa: BBC

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.