| Hotline: 0983.970.780

Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển gia cầm

Thứ Ba 25/02/2014 , 10:23 (GMT+7)

Theo ông Phạm Văn Quy, Trạm trưởng Trạm Thú y thành phố Lào Cai, kể từ ngày 14/2 đến nay, chốt kiểm dịch động vật km2, quốc lộ 70 đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển gia cầm...

Theo ông Phạm Văn Quy, Trạm trưởng Trạm Thú y thành phố Lào Cai, kể từ ngày 14/2 đến nay, chốt kiểm dịch động vật km2, quốc lộ 70 đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển gia cầm từ các tỉnh miền xuôi, bên kia biên giới và huyện Bảo Thắng vào thành phố Lào Cai tiêu thụ với tổng trọng lượng trên 200 kg. 

Cụ thể, sáng 24/2, trong lúc làm nhiệm vụ, các cán bộ Tổ công tác chốt kiểm dịch động vật km2 đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 24N - 4298 do lái xe Nguyễn Hữu Ngạn, trú tại thôn 4, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng chở hai lồng gà trọng lượng gần 100 kg để lẫn với vật liệu xây dựng và các mặt hàng khác lên thành phố Lào Cai. 

Trước đó, ngày 22/2, tổ công tác cũng bắt một đối tượng dùng xe máy chở hơn 70 kg ngan nhập lậu từ Trung Quốc. Gần đây nhất, đêm 23/2, tổ công tác cũng phát hiện một người đi xe máy chở trên 60 kg gà còn sống từ xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng mang lên thành phố Lào Cai tiêu thụ. 

Theo ông Phạm Văn Quy, do lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao nên các chủ hàng đã cho gia cầm lẫn vào vật liệu xây dựng, thậm chí mổ sẵn để vận chuyển theo hình thức xé lẻ nhằm che mắt cán bộ các chốt kiểm dịch. Hiện toàn bộ số gia cầm trên đã được cơ quan chức năng lập biên bản tịch thu, tiêu hủy theo đúng quy định. 

Được biết, từ 10/2, trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã xuất hiện dịch cúm A/H5N1 ở 3 xã, 8 thôn, hơn 20 hộ với số lượng gia cầm nhiễm bệnh lên tới hàng vạn con.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất