| Hotline: 0983.970.780

Liên tục những vụ cướp táo tợn

Thứ Hai 04/03/2013 , 09:52 (GMT+7)

Trong một thời gian ngắn, đã liên tục xảy ra những vụ cướp giật táo tợn, tuy không thiệt hại về nhân mạng, nhưng diễn biến vụ việc cho thấy, kẻ gian ngày càng liều lĩnh hơn.

Trong một thời gian ngắn, đã liên tục xảy ra những vụ cướp giật táo tợn, tuy không thiệt hại về nhân mạng, nhưng diễn biến vụ việc cho thấy, kẻ gian ngày càng liều lĩnh hơn.

Khoảng 14g ngày 26/2, anh Nguyễn Văn Danh (27 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) đang ngồi trong một quán cà phê trên đường Huỳnh Đình Hai, P.14, Q.Bình Thạnh uống nước và sử dụng iPad thì một thanh niên đi vào, ngó nghiêng vài giây rồi bất ngờ giật phắt chiếc iPad của anh Danh bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo nhưng chỉ kịp thấy thanh niên này nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

 

Chiều 3/3, lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang điều tra truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật iPad của anh Nguyễn Văn Danh. Mặc dù sau khi bị giật mất chiếc iPad (trị giá 16 triệu đồng), anh Danh không đến cơ quan công an trình báo, nhưng trên mạng đã lan truyền khá nhanh một đoạn video clip ghi lại cảnh anh Danh bị cướp giật. Từ thông tin trên mạng Internet, Công an Q.Bình Thạnh đã ghi nhận vụ việc và vào cuộc điều tra.


Tên cướp thản nhiên vào quán cà phê cướp chiếc iPad trên tay anh Danh, trước mặt nhiều người tại quán cà phê (ảnh qua video clip)

Còn lúc 21g ngày 28/2, trung úy Nguyễn Minh Quang (đội CSGT Công an TX.Dĩ An, Bình Dương) đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT743 thì phát hiện Phan Ngọc Đặng cùng một đối tượng tên Giang (cùng ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) chở nhau trên xe máy, người phía sau ôm một laptop. 

Do nghi vấn đây là các đối tượng phạm tội, đồng thời nghe tiếng tri hô của người dân gần đó nên trung úy Quang và đồng đội đuổi theo. Các đối tượng chạy lòng vòng, nhiều lần quay đầu xe hoặc chui vào hẻm nhỏ hòng tẩu thoát. Đến khu dân cư Bình An (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An), một người dân đã dùng xe máy của mình lao vào xe các đối tượng bỏ trốn khiến chúng ngã ra đường. Cả hai bỏ xe chạy, tên Đặng bị cảnh sát giao thông cùng người dân bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Đặng khai báo mình nghiện ma túy và hiện đang nhiễm HIV giai đoạn cuối. Do hết tiền để chích nên khi gặp nhau tại một nghĩa trang ở TP Biên Hòa, Đặng và Giang bàn nhau đi cướp tài sản. Khi đi qua một tiệm tạp hóa trên đường 30-4, TX.Dĩ An, thấy chị Nguyễn Thị Trang (22 tuổi, sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM) ngồi trước cửa dùng laptop nên xông vào cướp.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.