| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 11/12/2017 , 06:39 (GMT+7)

06:39 - 11/12/2017

'Lò đã nóng', sau ông Đinh La Thăng là ai?

Ngày 8/12/2017, một “cây củi tươi” cực lớn, đã bị ném vào cái lò chống tham nhũng đang nóng rừng rực tới hàng ngàn độC. “Cây củi tươi” ấy là ông Đinh La Thăng.=

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Từ một nhân viên kế toán ở Tổng công ty xây dựng thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, ông Đinh La Thăng đã thăng tiến dần, qua hàng chục chức vụ, từ Bí thư đoàn, phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên- Huế, chủ tịch HĐQT tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ngày 7/5/2017, do những sai phạm trong thời kỳ làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia bị phát hiện, ông Đinh La Thăng bị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cho thôi chức Ủy viên Bộ chính trị, thôi chức Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh, và được TW bố trí làm Phó trưởng ban kinh tế TW.

Xét thấy một số hành vi của ông Đinh La Thăng thời kỳ làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như góp vốn vào ngân hàng Đại Dương (Ocean bank) 800 tỷ đồng, dẫn đến mất toàn bộ số vốn trên; chuyển trước 8,2 triệu USD và trên 1.000 tỷ đồng cho Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) do Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch HĐQT, khi chưa ký hợp đồng thực hiện gói thầu FPC xây dựng nhà máy nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2, dẫn đến việc thiệt hại về lãi suất số tiền trên, và việc PVC dùng số tiền này sai mục đích, thất thoát hết không thu hồi được... Có dấu hiệu cấu thành tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, được quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự.

Chỉ trong ngày 8/12, ông Đinh La Thăng đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV, và đã bị cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an), ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên.

Việc khởi tố để điều tra đối với Đinh La Thăng chứng tỏ quyết tâm rất cao của Trung ương Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Tuyệt đối không có bất cứ một “vùng cấm” nào. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai có quyền đứng trên pháp luật. Bất cứ ai, dù ở cương vị nào, dù giữ chức vụ nào, hễ vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ công chức hay tham nhũng, đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ khởi tố để điều tra này được nhân dân cả nước hết sức đồng tình và ủng hộ.

Đúng như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Một khi cái lò đã được đốt nóng lên, thì cả củi tươi bị ném vào cũng cháy. Lần này “cây củi tươi” Đinh La Thăng bị ném vào lò, cũng không ngoại lệ. Mọi tội lỗi của Đinh La Thăng rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng, và ông ta nhất định sẽ phải trả giá.

Sau Đinh La Thăng, sẽ là ai?