| Hotline: 0983.970.780

Lở đá tại tỉnh Lai Châu làm hai người thương vong

Thứ Tư 13/10/2010 , 15:57 (GMT+7)

Hồi 6 giờ 30 phút ngày 13/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường khai thác đá thuộc bản Suối Thầu A, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Hồi 6 giờ 30 phút ngày 13/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường khai thác đá thuộc bản Suối Thầu A, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Vụ tai nạn đã làm một người chết và một người bị thương nặng. Hai nạn nhân là công nhân kỹ thuật nổ mìn.

Được biết, bãi đá trên do Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp số 9 khai thác.

Vụ việc xảy ra khi hai công nhân của công ty trên leo lên vách đá có độ cao 40m tiến hành khoan đá, khi đặt máy khoan lên một tảng đá để khoan lỗ đặt mìn thì bất ngờ tảng đá này lở xuống, cuốn theo cả hai người.

Do bị rơi từ độ cao và đá đè lên người, anh Kim Văn Tuyến (29 tuổi), quê ở xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bị thiệt mạng.

Anh Ma Văn Am (25 tuổi) quê ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc trên là do tai nạn lao động.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất