| Hotline: 0983.970.780

Lở đất tại Nha Trang khiến hai người thương vong

Thứ Tư 03/11/2010 , 14:05 (GMT+7)

Tai nạn lở đất, sập nhà ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đã cướp đi sinh mạng cháu Võ Ngọc Nhất và làm chấn thương sọ não cháu Võ Vũ Thành Huy.

Tìm kiếm người và tài sản trong vụ lở đất
Tai nạn lở đất, sập nhà vì mưa lũ ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cướp đi sinh mạng của cháu Võ Ngọc Nhất, 11 tuổi, và làm cháu Võ Vũ Thành Huy, 3 tuổi, bị chấn thương sọ não, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Gần 1 giờ sáng ngày 2/11, một tiếng động lớn làm cả thôn Thành Phát choàng tỉnh. Bà con trong thôn nháo nhác trước cảnh tượng kinh hoàng khi nhà vợ chồng anh Võ Ngọc Hòa, 38 tuổi và chị Võ Thị Hồng, 36 tuổi, bị vùi trong đống đất cát.

Lúc tai nạn xảy ra, anh Hòa không ở nhà vì đang đi biển, còn chị Hồng may mắn thoát chết. Riêng hai cháu Nhất, Huy đang nằm ngủ trên giường thì bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Một hàng xóm thấy vậy liền báo ngay cho chính quyền địa phương đến ứng cứu.

Ông Nguyễn Văn Hướng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng lập tức huy động dân quân trong thôn tổ chức cứu người trong đêm.

Khoảng 2 giờ sáng, người dân mới cứu được hai em Huy và Nhất ra khỏi đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng cho biết ngay sau sự cố đáng tiếc trên, xã đã cho di dời hơn 40 hộ có nguy cơ sạt lở. Xã đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình chị Hồng.

Tính đến trưa 2/11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 5 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương vì mưa lũ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.