| Hotline: 0983.970.780

Lộ diện hàng loạt DN lừa nông dân

Thứ Sáu 01/06/2012 , 09:46 (GMT+7)

Theo tài liệu điều tra của NNVN, hàng loạt doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đang có hành vi đánh lừa nông dân. Điều đáng nói, trong số những DN sai phạm này có cả những doanh nghiệp lớn, tên tuổi.

Theo tài liệu điều tra của NNVN, hàng loạt doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đang có hành vi đánh lừa nông dân. Điều đáng nói, trong số những DN sai phạm này có cả những doanh nghiệp lớn, tên tuổi.

Đặc biệt, nhiều đơn vị còn kinh doanh bán hàng quá “đát”, hàng nằm ngoài danh mục cho phép khiến thị trường thuốc BVTV hiện nay đang vô cùng nhốn nháo, còn nông dân thì khốn khổ vô chừng.

Theo tìm hiểu của PV, thị trường thuốc BVTV đang có chiều hướng ngày càng bát nháo do chế tài xử lý sai phạm đã quá cũ, nên mức phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, do hành lang pháp lý còn nhiều lỏng lẻo nên các DN sản xuất KD thuốc BVTV đang thỏa sức vi phạm…


Thị trường thuốc BVTV hiện nay đang rất bát nháo

Điển hình trong sai phạm về kinh doanh thuốc BVTV mà cơ quan chức năng vừa “vạch mặt” đó là thói làm ăn có dấu hiệu lừa đảo của Cty TNHH Toàn Phát Lộc (gọi tắt Cty Toàn Phát Lộc, có trụ sở tại KP 5B, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai và có chi nhánh tại số 462, xóm 2, tổ 17, ấp Thái Hòa, QL1A, Hố Nai, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Cty Toàn Phát Lộc vừa bị cơ quan chức năng phạt 11,4 triệu đồng về 3 hành vi sai phạm. Cụ thể, Cty này có hành vi kinh doanh thuốc BVTV quá hạn sử dụng; sản phẩm bày bán sai nhãn (gây ngộ nhận cho người sử dụng) và sản phẩm quảng cáo vượt đối tượng quy định. Đáng nói, ở TP Biên Hòa, lâu nay người nông dân thường “tin tưởng” vào sản phẩm của công ty này phân phối, bày bán, nên khi nghe chúng tôi thông tin nhiều nông dân … té ngửa về kiểu làm ăn gian dối của Cty Toàn Phát Lộc.

Kinh dị hơn về đạo đức kinh doanh phải nhắc đến Cty TNHH phân bón An Dân (gọi tắt Cty An Dân, trụ sở ở 32/4, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh). Tài liệu mà chúng tôi thu thập được cho thấy Cty An Dân mặc dù có hành vi vi phạm nghiêm trọng đó là có sản phẩm Gibb -1-GA 3 bày bán nằm ngoài danh mục cho phép nhưng chỉ bị phạt với mức “nhẹ hều” 350.000đ (!).

Khá “bát nháo” là trường hợp Cty AnFa Sài Gòn (có ngành nghề hoạt động: thuốc trừ sâu/thuốc diệt côn trùng, trụ sở ở B45 KCN Lê Minh Xuân, đường 11, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Cty AnFa Sài Gòn bị phạt 2,1 triệu đồng về hành vi có sản phẩm Anfatin 1.8EC trên nhãn hàng “nổ” (vượt đối tượng). Thế nhưng khi trao đổi với NNVN về vấn đề này, ông Vũ Huy Giáp, Giám đốc kinh doanh Cty Anfa Sài Gòn nói rất vô tư: “Phạt là bình thường, phạt suốt ngày ấy mà”. Tại sao bị phạt lại bình thường? – PV hỏi. - À, sai thì bị phạt thôi. PV: Mình sản xuất thuốc BVTV sao không làm đàng hoàng để khỏi bị phạt? - À thì bị phạt mới biết mình sai, rồi mới làm đúng chứ. – À mà anh lấy thông tin từ đâu đấy, hỏi có gì không…?

Tương tự, Cty CP Đồng Xanh (gọi tắt Cty Đồng Xanh) được thành lập năm 2004 với ngành hoá chất thuốc bảo vệ thực vật... có địa chỉ ở Lô G3 + G4 KCN Đức Hoà 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An. Cty Đồng Xanh vừa bị cơ quan chức năng phạt 7,2 triệu đồng về sản phẩm Losmine 250EC “đánh lừa nông dân” bằng cách in sản phẩm sai nhãn khiến không ít nông dân ngộ nhận. Trao đổi về vấn đề này, ông Hùng (phụ trách kinh doanh Cty Đồng Xanh khu vực Đông Nam bộ) nói rằng: “Đáng ra chúng tôi chỉ bị phạt… triệu mấy thôi, nhưng không hiểu sao lại bị phạt tới 7,2 triệu”. PV hỏi: Vậy Cty Đồng Xanh có khiếu nại quyết định phạt này không? Lập tức ông Hùng trả lời: “Thấy chuyện không lớn nên bỏ qua...”.


Nông dân đang bị không ít doanh nghiệp thuốc BVTV đánh lừa

Theo tài liệu mà PV thu thập được, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa qua do việc kiểm tra chất lượng trên thuốc BVTV gặp nhiều khó khăn về kinh phí, thời gian, nhân lực… nên chỉ chủ yếu kiểm tra sai phạm bên ngoài. Tuy nhiên, đã phát hiện hàng chục DN khá uy tín cũng sai phạm với biểu hiện đánh lừa nông dân (ghi công dụng trên nhãn bao bì vượt đối tượng, sai nhãn…). Cụ thể như: Cty Sumitomo Chemical VN (quận 2, TP.HCM) bị phạt 1 triệu đồng (thuốc sai nhãn); Cty ADC (99 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, chi nhánh TP.HCM số 93 Nguyễn Văn Thủ, quận 1) bị phạt 2,5 triệu đồng về việc “quảng cáo nổ” (trên bao bì ghi công dụng thuốc vượt đối tượng).

Theo tài liệu của PV, Cty Việt Thắng (Bắc Giang) hầu như năm nào hễ kiểm tra là ra sai phạm. Vừa qua chỉ riêng tại Đồng Nai Cty Việt Thắng tiếp tục bị phạt 2,5 triệu đồng về hành vi “quảng cáo nổ” trên sản phẩm thuốc Antaco 500ND vượt đối tượng. Tương tự, Cty TNHH TM Thái Nông (73 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM) cũng tiếp tục bị phạt 2,1 triệu cũng về hành vi “quảng cáo nổ” trên sản phẩm thuốc Afudan 3G vượt đối tượng (năm 2010, Cty này cũng bị phạt do sản phẩm Agiup 480, loại 5lít có nhãn sai quy định)… Ngoài ra, Cty CP Hóc Môn (địa chỉ 3/27, QL 22, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cũng bị phạt về hành vi kinh doanh thuốc BVTV sai nhãn (PV đang tiếp tục tìm hiểu và công bố các DN sai phạm khác...).

Trao đổi với PV, một chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực BVTV cho biết, việc kiểm tra kiểm soát thị trường thuốc BVTV hiện nay rất mỏng. Bên cạnh đó, với chế tài, xử phạt quá thấp trong khi lợi nhuận từ ngành hàng này là rất lớn nên không đủ sức răn đe dẫn đến tình hình sai phạm trong sản xuất kinh doanh thuốc BVTV hiện nay đang đến mức báo động nghiêm trọng. Vì vậy không khó lí giải tại sao các doanh nghiệp cứ lặp đi lặp lại sai phạm! Đáng nói, các DN nhập nhèm ghi sai nhãn mác, hoặc ghi vượt quá đối tượng cây trồng là hành vi lừa đảo người nông dân. Việc hướng dẫn vượt quá đối tượng cho phép rất nguy hiểm vì nó “xúi” người sử dụng dùng quá liều lượng, hoặc dùng không đúng đối tượng dẫn tới hiệu quả phòng ngừa sâu bệnh thấp, tiền mất mà bệnh vẫn mang. Đặc biệt, do không dùng đúng thuốc đặc trị còn dẫn tới tình trạng sâu bệnh “lờn” thuốc và có thể biến chứng thành loại bệnh khác nguy hiểm hơn cho cây trồng…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ngày 29/3 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 Ủy viên.

Bình luận mới nhất