| Hotline: 0983.970.780

Lơ là xử lý chồi cỏ hại mía

Thứ Ba 27/03/2012 , 10:12 (GMT+7)

Hiện dịch chồi cỏ vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, diện tích bị bệnh năm sau cao hơn năm trước, đầu vụ bị ít, cuối vụ bị nhiều.

* Nghệ An: 4.697 ha mía nhiễm chồi cỏ

Ông Nguyễn Thọ Cảnh, GĐ Sở NN- PTNT Nghệ An

Phát biểu tại hội nghị triển khai chỉ thị về việc tăng cường công tác xử lý chồi cỏ hại mía được tổ chức tại Cty Mía đường Nghệ An TaTe&LyLe, ông Nguyễn Thọ Cảnh, GĐ Sở NN- PTNT Nghệ An cho biết: Kể từ khi tỉnh công bố “Dịch bệnh chồi cỏ hại mía’’ ngày 30/12/2008 đến nay năm nào Sở cũng tổ chức họp tổng kết kinh nghiệm trong công tác xử lý dịch bệnh, nhưng hiệu quả vẫn chưa đáng kể.

Hiện dịch chồi cỏ vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, diện tích bị bệnh năm sau cao hơn năm trước, đầu vụ bị ít, cuối vụ bị nhiều. Ông Cảnh cho rằng sở dĩ công tác dập dịch cứu mía của tỉnh chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, bởi các cấp ngành, chính quyền từ huyện đến xã chưa có sự quan tâm đúng mức. Ngay như cuộc họp này thành phần Sở NN- PTNT mời gồm Phó Chủ tịch các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu và TX Thái Hoà, là những nơi có dịch chồi cỏ hoành hành, nhưng không vị nào tới dự. Khi triển khai công tác dập dịch thì ai là người chỉ đạo?

Theo Chi cục BVTV Nghệ An, toàn tỉnh còn 4.697 ha mía bị bệnh chồi cỏ, trong đó diện tích bị nặng và trung bình là hơn 1.100 ha. Đây là thời kỳ cao điểm phát sinh dịch bệnh (từ tháng 1- tháng 4), đặc biệt diện tích mía mới trồng, chồi cỏ phát triển và lây lan mạnh.

Khi ông Cảnh nói tới vai trò của các Trạm BVTV chưa phát huy hết khả năng thì ông Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm BVTV TX Thái Hoà thanh minh: Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ suốt ngày đi lo mỗi một việc dập dịch chồi cỏ mà còn phải lo cho nông dân nhiều thứ khác như giống cây trồng; kiểm tra sâu bệnh, cung cấp thuốc BVTV…

Nhiều đại biểu cho rằng công tác kiểm tra nguồn giống mía sạch cho dân trồng lại trên diện tích đã bị phá là rất khó, nên họ cứ lấy trong vùng cho tiện. Bởi vậy chồi cỏ cứ sinh sôi... chồi cỏ. Đối với diện tích bị nhiễm nhẹ, nghĩa là mía bệnh mọc chung cùng mía khoẻ, nông dân phá bỏ chồi cỏ không thể làm sạch hết được.

 

Ông Cảnh hối thúc: "Đối với diện tích mía nhiễm bệnh từ trung bình đến nặng, phải cương quyết cày sâu phá bỏ, dùng nguồn giống sạch bệnh để trồng lại. Những vùng không đủ điều kiện thì chuyển sang luân canh cây trồng khác.

BOXĐối với diện tích mía nhiễm bệnh từ trung bình đến nặng, phải cương quyết cày sâu phá bỏ, dùng nguồn giống sạch bệnh để trồng lại. Những vùng không đủ điều kiện thì chuyển sang luân canh cây trồng khác.

Đối với diện tích nhiễm nhẹ dùng cuốc, xẻng đào xử lý hết những khóm mía bị bệnh, hoặc dùng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosat phun tiêu huỷ. Huy động các lực lượng ra quân quyết liệt xử lý bệnh, kết thúc trước 30/4...

Đối với diện tích nhiễm nhẹ dùng cuốc, xẻng đào xử lý hết những khóm mía bị bệnh, hoặc dùng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosat phun tiêu huỷ. Huy động các lực lượng ra quân quyết liệt xử lý bệnh, kết thúc trước 30/4..."

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm