| Hotline: 0983.970.780

Lo sập trường, học sinh lên lớp ở nhà kho

Thứ Năm 05/05/2016 , 06:30 (GMT+7)

Đó là thực trạng của Trường Tiểu học xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sau 28 năm sử dụng trường đã hư hỏng nặng, dẫn tới thiếu phòng dạy và học, không còn cách nào khác, nhà trường đành cho học sinh học nhờ nhà kho ủy ban xã.

Trường có ba dãy nhà, gồm hai dãy nhà cấp bốn và một dãy nhà mái bằng, trong đó dãy nhà mái bằng có 6 phòng học xây dựng từ những năm 1986. Qua thời gian dãy nhà mái bằng đã xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho tính mạng cô và trò khi học ở đây.

Lo trường đổ, 3 phòng học bị xuống cấp nặng đã được đóng cửa, rào chắn xung quanh, còn 3 phòng còn lại vẫn cho học sinh vào học, dù biết như vậy là nguy hiểm nhưng do thiếu phòng học nên nhà trường không còn cách nào khác.

Sau khi làm bản tường trình gửi cho UBND xã Diễn Minh, nhà trường đã cho chuyển 2 lớp học lớp 3 sang các phòng nhà kho của UBND xã để học tạm, chờ đến lúc xây được dãy nhà mới.

Theo quan sát, cả dãy nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, phần mái bằng rạn nứt nhiều chỗ, nhiều mảng vữa rơi xuống trồi lên những thanh sắt đã hoen gỉ. Bờ tường phía sau cũng rạn nứt nhiều chỗ, chỉ cần gõ nhẹ lên tường là bong tróc từng mảng vữa lớn. Trên tường, trần nhà chằng chịt vết rạn nứt.

Hiện có 3 phòng học đã được khóa lại, nhà trường cũng đã rào chắn tạm xung quanh để ngăn học sinh tới đây chơi có thể nguy hiểm.

Năm 2014, đoàn kiểm tra của UBND xã đã thị sát 6 phòng học dãy nhà mái bằng Trường Tiểu học Diễn Minh để "sơ cứu". Đến ngày 24/10, UBND xã Diễn Minh yêu cầu đình chỉ việc dạy và học tại 3 phòng dãy nhà mái bằng về phía đông, vì lý do xuống cấp, không thể sử dụng được. Chuyển các lớp đến học tại nhà kho của xã.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Ông Hoàng Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Diễn Minh cho biết, cách đây mấy năm, trường nhận được quyết định phê duyệt xây dựng mới theo chương trình kiên cố hóa phòng học, nhưng vì thực hiện chủ trương tạm dừng xây dựng, đầu tư công của Chính phủ nên hoãn lại.

Mong muốn của địa phương là sớm có kinh phí xây dựng ngôi trường mới cho các cháu. Ông Lê Mạnh Hiến, Trưởng phòng Tài chính huyện Diễn Châu cho biết, đầu năm 2016 huyện đã trích 1 tỷ đồng cho xã. Hiện nay đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát vị trí xây dựng trường.

Thực tế Trường Tiểu học Diễn Minh đang cần 10 phòng học, nhưng trước mắt sẽ cho xây dựng 6 phòng để thay thế những phòng học xuống cấp, hư hỏng. Dự kiến tháng 7/2016 sẽ tiến hành khởi công và đến đầu năm 2017 sẽ có phòng học mới.  

Và khi đang chờ đợi xây dựng phòng học mới, thì thầy cô và trò ở đây mỗi ngày đến trường lại thêm nỗi lo không biết phòng học có thể sập đổ lúc nào.

Một số hình ảnh ở trường Tiểu học xã Diễn Minh:

21-37-24_hoc-sinh-r-choi-truoc-sn-ubnd-x

21-37-24_b-phong-hoc-hien-ny-phi-dong-cu-v-ro-chn-xung-qunh-li

21-37-24_dy-nh-mi-bng-co-3-phong-hoc-xuong-cp

21-37-24_thieu-phong-hoc-hoc-sinh-phi-hoc-o-nh-kho-uy-bn-x

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.