| Hotline: 0983.970.780

Lỗ thủng chết người

Thứ Sáu 17/12/2010 , 09:56 (GMT+7)

Sau trận thua trắng 0-2 tại Bukit Jalil, nhiều lỗ thủng khác đang hiện hữu khá rõ rệt trong đội hình ĐT Việt Nam.

HLV Calisto từng e ngại hai vị trí mà Việt Cường và Quang Thanh để lại do chấn thương sẽ là tử huyệt để người Mã khoét vào. Nhưng sau trận thua trắng 0-2 tại Bukit Jalil, nhiều lỗ thủng khác đang hiện hữu khá rõ rệt trong đội hình ĐT Việt Nam.

HLV Calisto đã quá cầu toàn vì thay Thanh Hưng bằng Minh Châu đầu hiệp 2 với toan tính xiết chặt khu giữa sân để tính đường hòa. Nhưng khi Hưng “vịt” rời sân, ĐTVN thiếu một cầu thủ có khả năng bao quát khu vực giữa sân và đó là thời điểm Malaysia vùng lên áp đảo dữ dội. Minh Châu có thừa sức khỏe nhưng lại thiếu khôn ngoan trong các pha tranh chấp, Minh Phương xuống thể lực rõ rệt trong hiệp 1 còn Tấn Tài thường xuyên xử lý hỏng. Việc tung Việt Thắng rồi Quang Hải vào sân ở cuối trận cũng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. 

Tuy nhiên nguyên nhân khiến ĐTVN thua chính là những “tử huyệt” ở hàng thủ. Bị dí đá cánh phải lạ lẫm như thời Tavares năm 2004, việc Huy Hoàng bất lực trong các pha bám biên là điều dễ hiểu. Không còn sung mãn như thời đỉnh cao, lại quá yếu trong các pha bắt tốc, vị trí của Huy Hoàng dễ dàng bị Kunalan xuyên phá trong suốt 90 phút. Đình Đồng dù chơi đầy cố gắng nhưng chính kinh nghiệm non nớt khiến anh bất lực trong việc đeo bám Safee rồi Talaha bên cánh phải.  

Cuối cùng, những vị trí được kỳ vọng đã để lại nhiều thất vọng nhất ở hàng thủ. Tấn Trường gần như bất động khi để bóng qua tay lăn vào lưới từ cú đánh đầu của Safee. Nhưng lỗi lớn nhất thuộc về trung vệ Như Thành. Ở bàn thua thứ nhất, Thành “kếu” biến mất ở vòng cấm địa để Safee tự do đánh đầu. Sau đó, Như Thành không đeo bám để Safee băng xuống đá bồi khi trước mặt chỉ còn Tấn Trường. Sự chậm chạp ở các tình huống đeo bám của Thành luôn đặt khung thành Việt Nam ở tình thế báo động. Duy nhất Phước Tứ chơi tốt với những pha lăn xả cản phá chính xác, tiếc là một mình anh không cáng đáng nổi cho 4 vị trí còn lại chơi dưới sức. 

HLV Calisto vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình ngày mai (18/12) để sửa sai và sống lại hy vọng bảo vệ ngôi vô địch ĐNA. Nhưng nhiệm vụ ghi ít nhất 2 bàn và không để thủng lưới thực không dễ dàng gì. Có thể, khi Việt Cường và Quang Thanh trở lại, những sai số sẽ được hạn chế nhưng để có thể ngược dòng trước người Mã rồi tiến vao chung kết, ĐTVN phải khắc phục yếu điểm và những sơ hở ở các vị trí, điều mà đội quân áo đỏ - trắng đã phơi bày hết trong 90 phút tại Kubit Jalil.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm