| Hotline: 0983.970.780

Lo vì nhiều hợp đồng!

Thứ Hai 17/09/2012 , 10:51 (GMT+7)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến hết ngày 31/8, các DN đã đăng ký hợp đồng XK được 6,784 triệu tấn gạo, tăng 13,41% so với cùng kỳ 2011.

* XK gạo đang rất thuận lợi. Song đi liền niềm vui cũng là nỗi lo.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến hết ngày 31/8, các DN đã đăng ký hợp đồng XK được 6,784 triệu tấn gạo, tăng 13,41% so với cùng kỳ 2011.

Trong đó, trên 5,1 triệu tấn đã được giao cho khách hàng nước ngoài. Lượng gạo đã đăng ký hợp đồng như trên cũng được coi là kỷ lục trong thời gian 8 tháng đầu năm từ trước tới nay. Kỷ lục này có sự đóng góp không nhỏ của việc ký các hợp đồng XK gạo trong 3 tháng qua.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, trong 2 tháng 6 và 7, các DN đã ký hợp đồng được khoảng 1,7 triệu tấn gạo. Sang tháng 8, lượng gạo được ký hợp đồng XK lên tới 845.980 tấn. Ông Phong khẳng định: “Chưa bao giờ trong tháng 8 lại ký XK được một lượng gạo lớn như thế”.

Với gần 6,8 triệu tấn gạo đã ký hợp đồng, cộng với những hợp đồng mới sẽ tiếp tục được ký thêm trong thời gian tới, trong bối cảnh nguồn lúa Hè Thu không còn nhiều, sản lượng lúa Thu Đông không lớn, đến giờ đã có thể khẳng định chắc chắn rằng từ nay đến cuối năm, nông dân ĐBSCL sẽ tiêu thụ được hết lúa hàng hóa.

Tuy nhiên, việc ký quá nhiều hợp đồng XK trong 3 tháng qua lại đang khiến cho nhiều DN phải lo âu. Nguyên nhân chính là do ở thời điểm ký hợp đồng, giá gạo XK của Việt Nam còn ở mức thấp. Hồi giữa tháng 6, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ còn 410-415 USD/tấn, gạo 25% tấm là 360-370 USD/tấn. Sang tháng 7, giá gạo XK của Việt Nam cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Thậm chí trong nhiều tuần, giá gạo trắng của Việt Nam luôn nằm ở mức thấp nhất so với các nước XK gạo chính.

 Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA cho hay, trước tình hình ấy, dù VFA đã khuyến cáo các DN không nên ký hợp đồng XK quá nhiều khi giá còn thấp, nhưng nhiều DN vẫn chủ quan, ký bán cho khách hàng nước ngoài với khối lượng lớn. Với những DN đã có sẵn lượng gạo dự trữ trong kho trước khi ký các hợp đồng giá thấp trong các tháng 6, 7 và 8, thì không lo bị lỗ. Nhưng với những DN sau khi ký hợp đồng mới đi mua gạo thành phẩm, chắc chắn đang bị thua lỗ vì giá gạo hàng hóa trong nước đã tăng liên tục trong khoảng 1 tháng qua.

Từ tháng 8 đến nay, do giá cả nhiều loại lương thực khác trên thế giới tăng mạnh, đã kéo giá gạo trên thị trường thế giới tăng lên khá nhiều. Gạo Việt Nam nhờ đó cũng được hưởng lợi. Hiện tại, giá gạo XK của Việt Nam đang cao hơn tới 40-45 USD/tấn so với hồi đầu tháng 8. Giá lúa gạo trong nước cũng tăng mạnh so với đầu tháng 8.

Nếu như vào ngày 2/8, giá lúa khô hạt dài 5.400–5.500 đ/kg, lúa thường bình quân 5.300-5.400 đ/kg, thì tới ngày 6/9, giá lúa khô hạt dài từ 6.000-6.200 đ/kg, lúa thường 5.800-6.000 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm hiện đã ở mức 9.000-9.100 đ/kg, cao hơn 800 đ/kg so với đầu tháng 8. Chính vì thế, dù tháng 8 đạt kỷ lục về XK gạo và ký hợp đồng XK tới trên 845 ngàn tấn gạo, nhưng ông Trương Thanh Phong lại không lấy đó làm vui.

VFA cho rằng các DNXK gạo đừng quá vội vã bán gạo, và phải chủ động dự trữ sẵn nguồn hàng, ít nhất là bằng 10% so với lượng gạo mà DN đã XK trong 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời, VFA phải theo sát diễn biến của thị trường lúa gạo, thị trường nông sản thế giới, nhất là khả năng bán ra của Thái Lan, Ấn Độ, hạn hán ở Mỹ, Nga …, để có những điều chỉnh kịp thời trong điều hành XK gạo cuối năm nay.

Theo ông Trương Thanh Phong, giá lúa gạo hàng hóa trong nước đang có mức tăng nhiều hơn so với giá gạo trên thị trường thế giới. Mà một trong những nguyên nhân chính là gạo ở ĐBSCL vẫn đang bị hút nhiều ra 2 phía biên giới: Phía Bắc và Tây Nam. Ở biên giới Tây Nam, có những ngày, riêng tại cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang), có tới 5.000 tấn gạo được chở sang Campuchia để đi thẳng sang Thái Lan. Vào thời điểm này, lượng gạo qua biên giới Tây Nam đã giảm, nhưng mỗi ngày, vẫn có khoảng 400-500 tấn gạo đi qua cửa khẩu Tịnh Biên.

Thương nhân Trung Quốc cũng đang đổ sang Việt Nam, thuê người, thuê xe của mình đi tìm mua lúa rồi chở thẳng lên biên giới phía Bắc. Lượng gạo mà thương nhân Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục mua qua đường tiểu ngạch nhiều tới nỗi ông Phong phải lo ngại rằng, vào vụ giáp hạt năm nay ở miền Bắc, có thể sẽ thiếu lương thực. Còn ở phía Nam, nguồn cung XK chính ngạch đang giảm mạnh.

Trong khi đó, thị trường gạo thế giới trong những tháng còn lại của năm vẫn đang có nhiều cơ hội tốt cho các nước XK. Bởi tình trạng hạn hán nặng nề đã khiến cho nhiều nơi ở Mỹ bị giảm sản lượng nông sản tới 60%. Các nước vùng Biển Đen cũng bị hạn hán làm giảm 50% sản lượng nông sản. Các nước NK gạo lớn vẫn đang có nhu cầu. Indonesia được dự kiến là sẽ sớm quay lại thị trường, Philippines sẽ tăng NK, châu Phi vẫn duy trì nhu cầu ổn định và Trung Quốc tiếp tục NK do giá gạo ở nước này đang cao và giá các loại lương thực khác tăng cao trên thị trường thế giới.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm