| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 08/02/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 08/02/2017

Loại tôm bẩn ra khỏi thị trường

Thủ tướng đã tuyên chiến với các hành vi làm bẩn con tôm bằng cách bơm tạp chất vào tôm cũng như các hành vi vi phạm khác, làm ảnh hưởng đến uy tín của con tôm ở mọi khâu...

Tại hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam tổ chức tại Cà Mau ngày 6/2, trước mục tiêu do Bộ NN-PTNT đưa ra là đến năm 2030, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ đạt 10 tỷ USD, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu rút ngắn mục tiêu trên xuống 5 năm, nghĩa là đến năm 2025, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam phải cán đích con số 10 tỷ USD.

Bởi theo Thủ tướng, thì với lợi thế của mình, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để trở thành một công xưởng sản xuất tôm vào hàng lớn nhất của thế giới, con tôm Việt Nam sẽ đi vào những thị trường khó tính nhất một cách đầy kiêu hãnh và tự tin.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, thì các Bộ, ngành cần tập trung toàn lực để thúc đẩy ngành tôm phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để phục vụ nuôi tôm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, phải trình để Thủ tướng phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về con tôm trong quý I/2017, nhằm phát triển bền vững, hình thành một ngành công nghiệp sản xuất tôm tại Việt Nam.

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng đã tuyên chiến với các hành vi làm bẩn con tôm bằng cách bơm tạp chất vào tôm cũng như các hành vi vi phạm khác, làm ảnh hưởng đến uy tín của con tôm ở mọi khâu. “Làm gì cũng phải nghĩ sâu xa, không được tham bát bỏ mâm.

Chính phủ tuyên chiến với các hành vi bơm tạp chất vào tôm cũng như các hành vi vi phạm khác, làm ảnh hưởng đến uy tín của con tôm Việt Nam ở mọi khâu. Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương phải đồng hành, có trách nhiệm và có sự sẵn sàng cao nhất nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam chân chính”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những lời trên của Thủ tướng đã thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc ngăn chặn những hành vi phạm pháp, nhằm trục lợi của một số gian thương. Vì một chút lợi nhỏ, họ sẵn sàng làm bẩn con tôm bằng cách bơm tạp chất, bơm nước... vào tôm. Hành vi đó không những đã gây hại cho người tiêu dùng, mà còn làm cho con tôm của Việt Nam mất uy tín.

Hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu tôm bị tổn hại nặng nề. Không biết có phải vì những con tôm bị nhiễm tạp chất không, mà ba năm qua, xuất khẩu tôm của chúng ta lâm vào cảnh “phú quý giật lùi”. Năm 2014, giá trị tôm xuất khẩu của Việt Nam đã đạt tới 3,95 tỷ USD, nhưng năm 2015, giá trị đó chỉ còn gần 3 tỷ USD, và năm 2016, sau rất nhiều cố gắng, cũng chỉ mới đạt trên 3,1 tỷ USD.

Muốn cán đích 10 tỷ USD giá trị xuất khẩu vào năm 2025 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, con tôm Việt Nam nhất định phải là tôm sạch, phải có thương hiệu. Muốn vậy, phải loại trừ hoàn toàn việc bơm tạp chất vào tôm ra khỏi đời sống xã hội, ra khỏi thị trường.

 

Bình luận mới nhất