| Hotline: 0983.970.780

Loay hoay vẫn chưa đồng thuận di dời bến xe Kon Tum

Thứ Hai 19/12/2016 , 08:24 (GMT+7)

Cho rằng quyết định di dời bến xe khách Kon Tum sang vị trí mới có nhiều điểm bất hợp lý nên Ban quản lý bến xe Kon Tum và UBND tỉnh Kon Tum vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết.

Bến xe trái tuyến

Ngày 13/5/2016, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông tư số 691/TB-VP theo kết luận của ông Nguyễn Đức Tuy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong kết luận này, ông Tuy chỉ đạo các cơ quan di dời bến xe Kon Tum đến vị trí mới.

10-57-30_1
Vị trí bến xe cũ nằm ở trung tâm thành phố nên thuận lợi cho việc đi lại của người dân và các nhà xe
 

Theo đó, UBND TP Kon Tum được giao trách nhiệm giới thiệu địa điểm xây dựng bến xe mới phía Đông thành phố, đồng thời lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí quy hoạch bến xe mới để giới thiệu cho Công ty CP Bến xe Kon Tum.

Đến ngày 21/10/1016, UBND tỉnh Kon Tum ra thông báo thu hồi đất của Công ty CP Bến xe Kon Tum để chỉnh trang đô thị. Dự kiến, thời gian thu hồi đất này hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Nhận thấy việc UBND TP Kon Tum giới thiệu địa điểm xây dựng bến xe mới sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của công ty. Đồng thời, luồng giao thông mà các tuyến xe đi qua không thực sự thuận lợi nên Công ty CP Bến xe Kon Tum đã có công văn đề nghị UBND tỉnh bố trí buổi làm việc nhằm giải quyết một số nội dung liên quan đến việc di dời bến xe.

Ngay sau đó, UBND tỉnh thống nhất và dự kiến sẽ có buổi làm việc với đại diện Công ty vào lúc 14 giờ ngày 1/12/1016 nhưng sau đó bị hủy. Thế nên cho đến nay, việc di dời bến xe vẫn chưa thể đi đến thống nhất.

Bà Lê Thị Lan – Giám đốc Công ty CP Bến xe Kon Tum cho biết, việc di dời bến xe Kon Tum ra phía Đông TP Kon Tum sẽ làm giảm cả lượng xe và lượng khách, ảnh hưởng rất tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận Công ty cũng như gây ra rất nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

“Vị trí mới chỉ đáp ứng được 2 tuyến đường nội tỉnh là Kon Tum – Kon Rẫy; Kon Tum – Kon Ploong và một tuyến Kon Tum – Quảng Ngãi mỗi ngày chỉ chạy được một đến 2 chuyến”, bà Lan cho biết.
 

Đề xuất di dời 

Theo quan sát của phóng viên, bến xe mới được chuyển về phía Đông này nằm ở cuối TP Kon Tum, trên trục đường quốc lộ 24, rất ít dân cư sinh sống. Vì chỉ có 2 tuyến đường nội tỉnh và một tuyến ngoại tỉnh nên lưu lượng xe qua lại đây ít hơn rất nhiều so với trục đường quốc lộ 14 mà bến xe cũ vẫn đang hoạt động.

10-57-30_2
Nhiều nhà xe lo lắng trước việc sắp tới bến xe sẽ chuyển sang vị trí trái tuyến
 

Bên cạnh đó, vì đa số các tuyến xe từ Bắc vào Nam đi qua các tỉnh Tây Nguyên đều chỉ đi theo quốc lộ 14 nên khi cần hành khách đều bắt xe ở tuyến đường này. Thế nên, nếu đặt bến xe ở vị trí mới này sẽ bị trái tuyến.

Trước vấn đề này, Công ty CP Bến xe Kon Tum đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum di dời bến xe mới lên vị trí Km7 giáp Quốc lộ 14. Vị trí hiện tại của công ty nằm trên quốc lộ 14 nên việc di dời bến xe Kon Tum đến 1 địa điểm cùng nằm trên quốc lộ 14 và tuyến đường vào trung tâm TP Kon Tum nhưng tịnh tiến về phía xa trung tâm hơn vị trí hiện tại.

Như thế sẽ không tạo ra nhiều sự xáo trộn trong việc đi lại của người sử dụng phương tiện cũng như công ty và các doanh nghiệp vận tải hoạt động ổn định. Người dân muốn bắt xe đi cũng thuận tiện hơn chứ nếu đặt ở vị trí phía Đông theo dự kiến thì người dân ngại đường xa mà không đến bến rồi bắt xe giữa đường, vô tình tạo ra những tuyến xe dù, bến cóc”, bà Lan nói.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Công (một lái xe đường dài tuyến Kon Tum – TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Nghe thông tin bến xe được di dời ra khu vực phía Đông thành phố tôi thấy rất lo lắng. Bình thường xe tôi xuất phát ở bến xe này lượng khách rất ổn định. Nếu bến xe chuyển về đó thì chúng tôi nghĩ rằng hành khác sẽ cảm thấy khó khăn trong việc về bến.

Từ thành phố chạy về tới bến xe mới cũng mất gần 10 km rồi, mất thêm nhiều thời gian nữa. Còn khách đứng chờ ở trên tuyến đường quốc lộ 14 chờ xe tới thì chúng tôi lấy khách như thế sẽ vi phạm luật”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho rằng, vị trí bến xe cũ đang hoạt động về sau quy hoạch để xây dựng khu thương mại, khu dân cư nên phải di dời bến xe sang vị trí mới.

Ở vị trí mới này cũng là một địa điểm thuận lợi, có nhiều hướng. Bên cạnh đó, sau này đường tránh của đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua. Về sau, phía nam TP Kon Tum cũng sẽ được đầu tư một bến xe nữa. Nhưng hiện nay vì các bên chưa thống nhất nên vẫn chưa thu hồi đất được.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất