| Hotline: 0983.970.780

Lời cảnh tỉnh các cô gái mê muội thần tượng dẫn đến sự dại khờ!

Chủ Nhật 11/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Câu chuyện thực hư về nguyên nhân bạn gái của danh hài Chiến Thắng đã uống thuốc độc tự tử vì thất tình, gây xôn xao trên các diễn đàn. 

Ai đúng ai sai, ai đáng thông cảm còn ai đáng trách móc, vẫn là điều mà người ngoài cuộc không thể tỏ tường để minh định một cách thấu đáo. Tuy nhiên, trường hợp trớ trêu ấy đã trực tiếp cảnh tỉnh những cô gái trẻ đang hào hứng lao vào thần tượng bằng tất cả sự say mê lẫn sự dại khờ!

Danh hài Chiến Thắng hơn một lần tự hào giới thiệu về cô bạn gái nhỏ hơn đến 18 tuổi của mình. Ngọc Ánh chỉ sinh năm 1993, và cô luôn xuất hiện bên cạnh danh hài Chiến Thắng với nét mặt rạng rỡ. Qua những tấm ảnh họ chụp chung, không khó khăn gì để nhận ra Ngọc Ánh rất mãn nguyện khi sát cánh bên người nổi tiếng.


Danh hài Chiến Thắng và Ngọc Ánh
 

Thì cứ biện minh rằng tình yêu không có biên giới nào và không có nguyên tắc, nhưng sự rung động trái tim của những cô gái trẻ đôi khi loạn nhịp vì những cảm giác quá đà với thần tượng. Chẳng ai nghi ngờ tình cảm Ngọc Ánh dành cho danh hài Chiến Trắng, và cũng chẳng ai phủ nhận tình cảm của danh hài Chiến Thắng dành cho Ngọc Anh. Thế nhưng, dường như giữa họ vẫn có một khoảng cách mơ hồ khó gọi tên.

Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên ở Ba Vì. Dù vẫn thuộc thủ đô, nhưng người Ba Vì có cách sống không hoàn toàn tương thích với những cư dân Hà Nội khu vực trung tâm. Ánh đèn đô thị và hào quang sàn diễn luôn có sức thu hút đặc biệt với các cô gái như Ngọc Ánh. Dù biết danh hài Chiến Thắng từng có hai đời vợ, Ngọc Ánh vẫn chấp nhận đi lại dan díu với anh. Ừ, thì yêu, biết làm sao được.

Họ gắn bó với nhau hơn 1 năm, danh hài Chiến Thắng từng chia sẻ khi tự dành dụm xây dựng được cho bản thân một căn nhà khá lộng lẫy: "Ngọc Ánh không chỉ động viên tinh thần cho tôi mà còn giúp tôi quán xuyến việc nhà để tôi yên tâm đi diễn. Xây nhà xong, ngoài bố mẹ, các con, thì cô ấy là người mà tôi muốn mời về sống chung với tôi!".

Cứ ngỡ ông tơ bà nguyệt vì chân tình của họ mà se duyên, ai dè danh hài Chiến Thắng bất ngờ tuyên bố đã chia tay bạn gái vì sự chênh lệch tuổi tác khiến cả hai không thể hòa hợp trong cuộc sống. Lý do không phải không thuyết phục. Một gã đàn ông tuổi ngoài 40 lại từng danh dở hôn nhân thì không dễ gì xuôi chèo mát mái với một cô gái tuổi hai mươi.

Vì vậy, ai cũng cảm thấy danh hài Chiến Thắng đã có những đắn đo cần thiết để kết thúc mối tình không có kết cục mỹ mãn: “Ban đầu tôi nghĩ rằng dù cô ấy có kém tôi 18 tuổi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng dung hoà để vợ chồng hoà hợp. Dù yêu mến các con của tôi nhưng chúng tôi chênh lệch tuổi tác nên khó có thể hoà hợp. Thêm vào đó, công việc không theo giờ giấc của nghệ sĩ khiến một người còn trẻ tuổi như cô ấy khó có thể chịu đựng được, tôi chủ động chia tay để cô ấy đỡ khổ”.

Thật bất ngờ, lúc công chúng chưa kịp nén tiếng thở dài chia sẻ cho danh hài Chiến Thắng thì chính Ngọc Ánh lại hé lộ một sự thật khác: “Hiện tại, tôi đã về Ba Vì ở với gia đình. Đêm 28/9, anh Thắng nói với tôi rằng chúng tôi không thể tiếp tục được, chỉ có thể là anh em thôi. Cả đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất buồn và chán nản, chẳng biết phải đối diện như thế nào với sự thực đó. Sáng 29/9, tôi về nhà mẹ đẻ ở Ba Vì. Quá buồn chán, tôi đã tìm tới thuốc độc để tự tử. Khi tôi lịm đi thì mẹ tôi phát hiện ra và đưa tôi đi viện cấp cứu".

Vì sự đổ vỡ yêu đương trai gái mà lại tự tử, dĩ nhiên không phải một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Sự bồng bột ấy của Ngọc Ánh theo kiểu buồn bã của một cô gái sớm tàn giấc mộng uyên ương tươi đẹp: “Anh ấy biết tôi nhập viện, nhưng lúc đó anh ấy đang đi quay nên không vào viện thăm tôi được. Chúng tôi có nói chuyện lại với nhau, nhưng anh Thắng vẫn kiên quyết cho rằng tôi và anh ấy không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Thực sự, chia tay anh Thắng là một cú sốc lớn đối với tôi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Tôi không biết sẽ phải làm thế nào để vượt qua cú sốc này!”.

Còn duyên thì ở lại, hết duyên thì ra đi. Xưa nay, những người yêu nhau thực sự phải thấu hiểu như vậy. Tâm sự của Ngọc Ánh làm cho danh hài Chiến Thắng cảm thấy mình giống một kẻ “vắt chanh bỏ vỏ” nên anh đã đính chính lại không kém ê chề: “Thực sự tôi cảm thấy rất buồn. Khi chia tay tôi đã cố gắng nói tốt cho cô ấy, chỉ vì số phận và sự không hoà hợp.

Tôi đang đi thi chương trình Bolero trong Sài Gòn đọc được những dòng tâm sự của Ngọc Ánh trên báo, tôi vô cùng bức xúc. Người hâm mộ đọc được những dòng cô ấy tâm sự, họ sẽ nghĩ tôi là thằng sở khanh, vắt chanh bỏ vỏ. Thế nên tôi cần nói rõ lý do thực sự của cuộc chia tay này. Tôi không chấp nhận được sự dối trá và cô ấy đã lừa dối tôi suốt hơn 1 năm qua khi mà cô ấy đã từng có gia đình và có con...

Có nhiều người nói tôi là loại đàn ông không ra gì, tôi chấp nhận. Nhưng khi mới đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi đã hỏi cô ấy có gia đình chưa và có vướng mắc chuyện yêu đương gì chưa, cô ấy trả lời không. Cô ấy cũng rất ngoan hiền nên gia đình tôi chấp nhận. Đến ngày 29-9 là chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Thế nhưng, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày trọng đại đó thì người trong họ hàng nhà cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy có gia đình và có con rồi. Tôi mặc dù rất sốc nhưng tôi bình tĩnh hỏi cô ấy, cô ấy trả lời cụt lủn một câu “đúng”.

Giá như ngày đầu cô ấy nói thật, hoặc chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau xem có tiếp tục đi xa hơn không, hoặc bỏ qua cho nhau thì sẽ chấp nhận hết quá khứ của nhau. Đằng này... Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì đã bị lừa dối. Cuộc đời diễn viên đã diễn quá nhiều trên sân khấu. Tôi không muốn trong gia đình, người thân hay vợ mình lại diễn trước mặt tôi”.


Ngọc Ánh và danh hài Chiến Thắng đã từng tính tới chuyện hôn nhân
 

Gạn lọc thông tin cả hai phía đưa ra, có thể khẳng định đoạn kết bẽ bàng giữa danh hài Chiến Thắng và cô gái Ngọc Ánh không phải phương pháp chấm dứt cuộc tình của hai kẻ yêu nhau, mà có màu sắc hệ lụy giữa người hâm mộ với thần tượng. Đã tình nguyện bước vào cuộc yêu thì làm gì có chuyện hạnh phúc của người nọ lại chi phối sinh mạng của người kia. Ngọc Ánh che đậy quá khứ chỉ để gần gũi thần tượng, và cô đã hoảng loạn khi không còn cơ hội ở bên thần tượng. Nếu hai trái yêu thực sự cùng cung bậc cảm xúc, thì dĩ vãng chỉ là áng mây trôi, không có gì phải giấu giếm mà cũng không có gì phải giận dữ hoặc oán than.

Người phụ nữ 23 tuổi Ngọc Ánh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau hành vi ngây ngô, cũng là một điều đáng mừng. Câu chuyện buồn của Ngọc Ánh với danh hài Chiến Thắng, sở dĩ được nhắc lại không phải để đàm tiếu hay mỉa mai, mà để cảnh tỉnh những cô gái trẻ đang mơ màng đến những thần tượng. Không gian sống và thói quen sống của giới show biz rất khác những người bình thường. Đừng nhìn những gì họ phô diễn trên truyền thông mà nhầm lẫn về cá tính hay số phận của họ.

Thần tượng để “kính nhi viễn chi” thì dễ, mà thần tượng để chung đụng suốt đời không dễ chút nào. Ngọc Ánh không thể mãi đay nghiến chính cô cũng như không thể oán hận danh hài Chiến Thắng, vì hầu hết các cô gái trẻ bất chấp mọi khuyên can để lao theo thần tượng, đều chuốc lấy hậu quả lắm nhục nhằn.

(Kiến thức gia đình số 48)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm