| Hotline: 0983.970.780

Lợn bị cắt bớt khẩu phần ăn vì giá rẻ

Thứ Năm 13/04/2017 , 13:15 (GMT+7)

Những ngày này, tại nhiều vùng chăn nuôi lợn lớn của tỉnh Hà Nam, người chăn nuôi đang méo mặt vì giá lợn hơi xuống thấp chưa từng có, khiến các trang trại thua lỗ nặng.

Một hộ chăn nuôi lợn ở xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục)

Theo ông Trần Trọng Hanh, chủ một trại lợn ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tính đến thời điểm này giá lợn hơi chỉ còn 19.000 - 21.000 đồng/kg nhưng có rất ít khách mua. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi lợn thịt thì có thể nói, đây là đợt khủng hoảng giá tồi tệ nhất đối với các hộ chăn nuôi lợn ở “vựa lợn” lớn nhất nhì miền Bắc này.

Do giá lợn liên tục sụt giảm trong khi nhiều đàn lợn đã quá lứa nhưng chưa xuất chuồng được buộc nhiều chủ trang trại, chủ hộ chăn nuôi phải “cắt lỗ” bằng cách cắt giảm bớt khẩu phần của lợn.

Theo ông Hanh, kể từ khi giá lợn giảm xuống dưới 25.000 đồng/kg hơi thì nhiều chủ trại trong vùng chăn nuôi đã tự động giảm từ 3 bữa/ngày xuống còn 2 bữa, thậm chí cho đàn lợn ăn quấy quá như băm cây chuối, bèo trộn lẫn cám cho qua ngày.

Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, hiện mỗi đầu lợn đạt trọng lượng trên 100kg, chủ hộ chăn nuôi bị lỗ từ 1,8 đến 2 triệu đồng do giá thấp mà vẫn không bán tống bán tháo được. Hơn nữa, do lợn thịt bị ế ẩm kéo theo giá lợn giống cũng trong cảnh “dở khóc dở mếu” khi hiện mỗi con lợn giống cỡ trên dưới 10 kg chỉ còn trên 200 ngàn đồng (cách nay nửa năm là 1 - 1,2 triệu đồng/con) mà cũng khó bán.

Theo một chủ trang trại ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, do đặc thù vùng này là khi lợn được giá thì nhà nhà đều đổ xô “vào đàn”, cả lợn giống lẫn lợn thịt để tranh thủ thị trường nên đến khi giá giảm thì nhà nào cũng méo mặt, không bán giống được buộc phải để nuôi. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi, thuốc men, vật tư đầu vào không giảm và hầu như người chăn nuôi vẫn phải mua chịu từ các đại lý, khi nào xuất chuồng mới thanh toán như thời kỳ giá lợn còn cao.

Thống kê sơ bộ, hiện hầu như hộ chăn nuôi lợn nào cũng đang phải gánh nợ vì nuôi ít thì nợ ít, nuôi càng nhiều nợ càng lớn. Thậm chí trong số hơn 1.500 hộ nuôi lợn (quy mô từ 30 đến vài trăm con/lứa) ở xã Ngọc Lũ hiện nay có nhiều người đang phải cắm sổ đỏ, rao bán nhà cửa, tài sản vì lâm nợ do chăn nuôi lợn.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), hiện tổng đàn lợn cả nước hiện dao động trên dưới 29 triệu con, vào thời kỳ cao điểm lên tới hơn 30 triệu con với tổng sản lượng xấp xỉ 5 triệu tấn. Đây là lý do mà dù biết giá lợn giảm, nhưng hàng triệu hộ chăn nuôi và các trang trại vẫn không thể bỏ chuồng hoặc giảm đàn bởi bỏ chuồng đồng nghĩa với thất nghiệp, mất nguồn thu nhập.

Vì thế, nhiều hộ hiện nay vẫn vào đàn để hy vọng giá lợn sẽ sớm tăng trở lại. Được biết hiện Bộ NN-PTNT đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch lại ngành chăn nuôi lợn gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương, không tăng đàn ồ ạt, nhất là với đàn lợn nái, đồng thời đề nghị các địa phương dừng tất cả các dự án xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi mới.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất