| Hotline: 0983.970.780

Lợn chết vứt đầy đồng

Thứ Năm 28/07/2016 , 08:36 (GMT+7)

Cánh đồng ngoài xóm Bến, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh-Quảng Bình) mấy hôm nay sặc lên mùi hôi thối do người dân vứt đầy lợn chết.

Chúng tôi đi dọc theo con kênh đào chạy từ thôn ra đồng ngoài. Dù cánh đồng rộng hàng chục ha đầy ăm ắp nước và gió thổi, nhưng vẫn nặng mùi hôi thối. Dưới kênh, những bao tải trắng đựng xác lợn chết nổi lập lờ, ruồi nhặng bâu đầy.

Ông Nguyễn Văn Phương ở xóm Bến cho hay, hiện tượng lợn chết đã xảy ra hơn nửa tháng rồi. Ban đầu chết ít, sau chết nhiều hơn. Cả xóm số lợn chết đến hơn trăm con chứ không ít. Có lợn chết là người dân cứ cho vào bao tải mang ra vứt bừa ra đồng.

Dưới kênh, trên ruộng đều có hàng chục bao tải chứa đầy lợn chết. Ở các góc ruộng, có nơi một bao, nhưng cũng có chỗ vài bao. Chỉ hai bao tải chứa xác lợn ở vạt ruộng sát con kênh, ông Phương bảo: "Hai bao lợn chết này là người ta mới vứt tối hôm qua đó chú ạ".

Không chỉ dưới kênh, dưới ruộng, mà trên những con đập giao thông nội đồng cũng là điểm để các hộ chăn nuôi có lợn chết mang ra vứt.

19-32-05_nnvn-3-duoi-ruong
Lợn chết vứt dưới ruộng

 

Thấy chúng tôi, anh Nguyễn Viết Hà (xã Vạn Ninh) đi làm đồng chạy đến bắt chuyện. Đưa tay gỡ khẩu trang, anh Hà nói: "Vì công việc nên tôi gần như ngày nào cũng phải ra đồng. Phải dùng khẩu trang vì mùi mùi không sao chịu nổi. Lo nhất là từ xác lợn chết này sẽ tiếp tục lây lan ra các loại dịch bệnh khác".

Cũng theo anh Hà, mấy hôm nay, chính quyền xã cũng đã huy động người thu gom xác lợn để đưa đi chôn nhưng cũng không xuể. Lợn cứ chết liên tục và các hộ dân cứ đưa ra đồng.  "Khi có lợn chết là họ cho vào bao tải đợi đến nửa đêm hoặc một hai giờ sáng là dùng xe máy chở ra đồng vứt nên cũng khó ngăn chặn", anh Hà bộc bạch thêm.

19-32-05_nnvn-4-tren-duong
Vứt trên đường giao thông nội đồng

 

Nhiều người dân ở xóm Bến cũng tỏ ra rất bức xúc trước hiện tượng vứt xác lợn chết ra đồng. Ông Nguyễn Văn Dung chỉ tay ra tuyến mương cách đó không xa nơi có mấy trại vịt nuôi nhốt, lo lắng: "Lợn chết bệnh vứt trên ruộng, trên kênh như rứa, rồi nước chảy qua khu nuôi vịt có làm lây bệnh qua đó không. Nếu bị lây lan thì bà con thiệt đơn thiệt kép".

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết chính quyền đã tổ chức lực lượng thu gom hơn trăm xác lợn chết để đưa đi chôn lấp.

"Nghe bên thú y cho hay là lợn bị chết do thời tiết nắng nóng kéo dài nên sinh ra các bệnh dịch tả, thương hàn, tụ huyết trùng... Những ngày tới, UBND xã sẽ tiếp tục tổ chức thu gom xác lợn chết để làm sạch môi trường", ông Thế cho biết thêm.

19-32-05_nnvn-5-lm-o-nhiem-moi-truong
Xác lợn làm ô nhiễm môi trường

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất