| Hotline: 0983.970.780

Lũ gây thiệt hại nặng, 2 người chết

Thứ Năm 19/09/2013 , 16:50 (GMT+7)

Mưa to làm nước sông lên rất nhanh gây ngập lụt hơn 25 xã, phường, thị trấn, nặng nhất là huyện miền Hướng Hoá.

Ngày 19/9, mưa vẫn to tại tỉnh Quảng Trị làm nước sông lên rất nhanh gây ngập lụt hơn 25 xã, phường, thị trấn, nặng nhất là huyện miền Hướng Hoá, nhiều nơi nước ngập sâu.


Đến chiều 19/9, nước lũ vẫn ngập sâu ở thị nhiều nơi của huyện Hướng Hoá

Nước sông Sê Pôn dâng cao chia cắt gần như hoàn toàn các điạ bàn thấp trũng, các xã Tân Long, Tân Thành nước ngập 2 mét.

Khu trung tâm thị trấn biên giới Lao Bảo, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng và nhà dân đều chìm trong nước. Trâu bò chạy nghênh ngang trên đường quốc lộ trốn lũ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng chính quyền địa phương di dời được 1.200 hộ dân ở khu vực nguy hiểm nhất đến nơi an toàn và kịp thời cung cấp mì tôm cho bà con khỏi đứt bữa. Do nước lên cao nhiều người dân đi trốn lũ vẫn chưa về được nhà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, ông Võ Thanh cho biết thiệt hại vật chất do lũ gây ra rất lớn, nhưng do nước chưa rút nên chưa thể thống kê được.

Về người, đêm 18/9, một cán bộ công an xã Thuận sau khi đi ứng cứu dân vùng lũ về thì ngã bệnh và tử vong ngay trong đêm.Tại huyện Đakrông, hai xã Ba Lòng và Hải Phúc cũng đang bị chia cắt, nước lũ tràn cầu Ba Lòng hơn 2 mét. Một người dân ở xã A Vao đi làm rẫy về bị nước cuốn chết. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình này 5 triệu đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.