| Hotline: 0983.970.780

Lũ ống, lũ quét xuất hiện tại 2 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn

Chủ Nhật 01/08/2010 , 23:41 (GMT+7)

Hàng trăm ha lúa mùa mới cấy của nông dân ở vùng bị lũ tràn qua bị chìm dưới bùn, nước. Nhà cửa sạt lở, nhiều xã vùng sâu bị chia cắt.

Mưa lũ tàn phá Ba Bể (Bắc Kạn).
Sáng 31/7, mưa rất lớn và kéo dài trong năm tiếng đồng hồ đã gây lũ quét cường độ rất mạnh trên các dòng suối Khuổi Siến và Nà Ngàn (huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Nước lớn từ đầu nguồn đổ xuống tiếp tục gây ra lũ ống ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hàng trăm ha lúa mùa mới cấy của nông dân ở vùng bị lũ tràn qua bị chìm dưới bùn, nước. Nhà cửa sạt lở, nhiều xã vùng sâu bị chia cắt.

Tại Bắc Kạn, trận mưa lớn chưa từng có ở khu vực xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể) bắt đầu từ khoảng 1h00 sáng 31/7 đã gây ra lũ quét trên các dòng suối Khuổi Siến và Nà Ngàn. Phần lớn cánh đồng mới cấy của người dân hai xã Mỹ Phương và Chu Hương bị vùi lấp dưới bùn đất sau khi lũ qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 176ha lúa mới cấy ở xã Mỹ Phương và 189 ha ở xã Chu Hương bị ảnh hưởng, tổng cộng là 365 ha. 10 gia đình ở hai xã này bị sạt lở, ngập nước, tài sản bị lũ cuốn trôi.  Tuyến đường 258 từ TT Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể đang thi công nâng cấp bị lở, gây tắc đường nhiều đoạn. Đường dây hạ thế 0,4 KV chạy dọc tuyến đường 257 có 14 cây cột điện bị đổ, làm mất điện toàn bộ xã Mỹ Phương. Thông tin liên lạc từ xã Mỹ Phương ra bên ngoài bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, lũ còn cuốn trôi năm công trình thủy lợi trên địa bàn. Hiện nông dân đã không còn mạ, không còn thóc giống nên chưa biết phải khắc phục diện tích lớn lúa bị vùi lấp như thế nào.

Trước đó, rạng sáng ngày 29/7 mưa lớn cũng gây lũ quét tại huyện Chợ Đồn, nhiều diện tích lúa mùa mới cấy bị vùi lấp.

Tại Thái Nguyên, nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến năm xã phía bắc huyện miền núi Võ Nhai là Thượng Nung, Thần Sa, Sảng Mộc, Vũ Trấn, Nghinh Tường bị chia cắt với trung tâm huyện. Lũ xuất hiện tại xã Cúc Đường và chia cắt tuyến đường liên xã tại xóm Tân Sơn - Cúc Đường và Na Mấy - Vũ Trấn khiến giao thông đình trệ. Nơi ngập sâu nhất lên đến gần 2m, một số diện tích lúa mới gieo cấy bị ngập. Lũ đến vào thời điểm huyện Võ Nhai tổ chức Đại hội Đảng đã khiến nhiều đại biểu thuộc các xã trên gặp rất nhiều khó khăn để đến được trung tâm huyện. Để ra được xã Cúc Đường rồi đi tiếp đến TT Đình Cả, nhiều đại biểu đã phải chung nhau thuê mảng (bè) với giá 600 nghìn đồng/lượt chở cả xe máy và người qua vùng ngập sâu.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang khắc phục hậu quả của mưa kèm theo lốc xoáy gây ra trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Phú Lương rạng sáng 30/7. Lượng mưa đo được chỉ xấp xỉ 51mm nhưng xuất hiện lốc xoáy đã làm 145 hộ dân thuộc 12 xã ở huyện Đồng Hỷ bị tốc mái; 66 hộ dân thuộc 2 xã của huyện Phú Lương bị ảnh hưởng, một người bị thương.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm