| Hotline: 0983.970.780

Lũ rút, lộ ra nhiều làng quê ở Bình Định bị tàn phá tan hoang

Chủ Nhật 04/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Nước lũ đã dần rút, trên địa bàn Bình Định lộ ra những làng quê bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Ruộng vườn, hoa màu, đường sá và cả nhiều sinh mạng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Ngày 3/12, theo ghi nhận của PV NNVN, tại huyện miền núi An Lão lũ đã rút nhưng nhiều đoạn đường ở các xã như An Hòa, An Nghĩa, An Toàn…

Ngày 3/12, theo ghi nhận của PV NNVN, tại huyện miền núi An Lão lũ đã rút nhưng nhiều đoạn đường ở các xã như An Hòa, An Nghĩa, An Toàn… vẫn còn ngập trong nước, cản trở việc đi lại của người dân. Các đoạn đường thuộc các xã An Dũng, An Nghĩa đã bị sạt lở với khối lượng rất lớn.

Theo ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão, mưa lũ đã khiến hơn 500 nhà dân bị ngập, 10 nhà bị sạt lở đất gây hư hỏng, 98 ha hoa màu bị ngập và cuốn trôi, 40 ha dâu bị ngập, bờ ruộng của nông dân cũng bị sạt lở với chiều dài hàng ngàn mét.

“Tổng thiệt hại cả 2 đợt lũ trong năm nay lên đến gần 13 tỷ đồng, chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ người dân khắc phục do mưa lũ”, ông Nam cho hay.

Trong khi đó, tại huyện Hoài Ân, hơn 2.500 nhà dân ngập nước, gần 1.400 giếng nước bị ngập với hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi do mưa lũ. Hiện nay, nhiều vùng nước lũ đã rút hoàn toàn, người dân đang dọn dẹp nhà cửa, ruộng đồng.

Ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho hay: “Thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương ước tính lên đến 14,5 tỷ đồng. Hiện nay, chúng tôi đã xuất trên 3 tỷ đồng từ kinh phí dự phòng để khắc phục các vị trí hư hỏng tại các tuyến giao thông, thủy lợi… để phục vụ sản xuất và cuộc sống người dân. Tuy nhiên, kinh phí huyện không có nên vẫn đang chờ hỗ trợ”.

Trực tiếp thị sát vùng thiệt hại, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chỉ đạo: “Chính quyền địa phương các xã, huyện cần phải kịp thời giải quyết những khó khăn trước mắt, khai thông đường sá, sửa chữa những đoạn hư hỏng và ổn định cuộc sống người vùng ảnh hưởng. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ có biện pháp để hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vượt qua những thiệt hại do mưa lũ”.

Một số hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đi thị sát vùng lũ tại các huyện An Lão và Hoài Ân do PV NNVN ghi lại:

20-00-03_img_0026
 

20-00-03_img_0027
 

20-00-03_img_0028-1
 

20-00-03_img_0035
 

20-00-03_img_0042
 

20-00-03_img_0057
 

20-00-03_img_0066
 

20-00-03_img_0074

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm