Vụ ĐX 2015-2016, huyện đã đưa vào sản xuất thử nghiệm mô hình giống lúa thuần ĐTM 126 tại các xã Hải Trường, Hải Quy.
Ông Dương Viết Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, mục tiêu nhằm thăm dò khả năng sinh trưởng, phát triển, đặc trưng, đặc tính của giống lúa thuần ĐTM 126 so với các giống khác cùng chân đất, mức đầu tư. Cũng như đánh giá khả năng chống chịu, năng suất, sản lượng, chất lượng của giống lúa này.
Các biện pháp kỹ thuật thực hiện gồm chọn ruộng liền vùng, đất đồng đều, chủ động tưới tiêu, được cày bừa kỹ, đảm bảo thoát nước tốt. Tỷ lệ gieo 4kg giống/sào (500m2). Qua theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống lúa thuần ĐTM126 khi phát triển ở vùng trũng cho thấy tỷ lệ nảy mầm đạt 95% (đối chứng 92%), đẻ nhánh trung bình, số dảnh hữu hiệu bình quân đạt 2,2 đến 2,56 dảnh/cây…Thời gian sinh trưởng ngắn hơn Khang dân 8 đến 10 ngày.
Phân tích tại hội nghị đầu bờ cho thấy, giống ĐTM 126 có hình dạng cây gọn, hơi yếu, chịu phèn tốt. Lúa có vỏ trấu mỏng, hạt trong, hạt thon dài, nấu cơm chín mềm, có mùi thơm nhẹ. Mức độ các loại sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng không đáng kể. Giống lúa thuần ĐTM 126 chỉ nhiễm nhẹ đạo ôn. Còn các loại sâu bệnh khác thì chưa thấy bị nhiễm và gây hại.
Ông Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, qua kết quả khảo nghiệm vụ sản xuất ĐX vừa rồi cho thấy giống lúa thuần ĐTM 126 rất thích hợp cho việc thay thế cho giống Khang dân 18 đã thoái hóa. Giống lúa này cực ngắn ngày, chịu hạn, chịu rét khá. Năng suất bình quân đạt 60,5 tạ/ha, cùng với đó là rất phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tại Hải Lăng.
Theo Cty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam, Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM đưa vào sản xuất giống này vụ hè thu chỉ có thời gian sinh trưởng từ 80 - 85 ngày. Vì vậy, rất phù hợp với sản xuất lúa ở vùng trũng huyện Hải Lăng, nơi thường xuyên lũ sớm nên phải gieo cấy lúa cực ngắn ngày.
Ông Nguyễn Giáp cho biết nhiều hộ nông dân ở huyện đã đăng ký đưa giống lúa ĐTM 126 vào sản xuất ngay sau khi thu hoạch vụ ĐX 2015-2016.