| Hotline: 0983.970.780

Lúa giống độ lẫn tạp nhiều vì 'lợi ích cục bộ'

Thứ Hai 16/04/2018 , 14:05 (GMT+7)

Tháng 3/2018 vừa qua, nông dân huyện Châu Thành (Tây Ninh) phản ánh giống lúa xác nhận OM 1352 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh cung ứng kém chất lượng, độ lẫn tạp nhiều, khả năng mất mùa cao.

Giống lúa xác nhận OM 1352 bị lẫn trên đồng ruộng với tỷ lệ 31%

Đây là giống lúa OM 1352 được người dân mua tại đại lý VTNN Vũ Hoàng ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, bị lẫn chủ yếu với giống lúa OM 5451 và lúa chiêm, là những giống lúa TGST ngắn hơn. Khi lúa giống OM 1352 mới trổ thì lúa lẫn tạp đã bắt đầu chín. Sau đó, theo chỉ đạo của ông Võ Đức Trong, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra hơn 179 ha gieo sạ giống lúa OM 1352 của 108 hộ dân sử dụng giống lúa xác nhận OM 1352 do TTKN cung ứng vụ ÐX 2018.

Kết quả thanh tra ngày 5/4 cho thấy, giống lúa xác nhận OM 1352 bị lẫn tỷ lệ khá cao, trung bình lên đến 31%. Giống lúa này do cơ sở kinh doanh VTNN Vũ Hoàng (gọi tắt đại lý Vũ Hoàng) và Trại Thực nghiệm trồng trọt (trực thuộc TTKN) cung ứng.

Tuy bao bì lúa giống của TTKN sản xuất, nhưng đại lý Vũ Hoàng không xuất trình được hợp đồng, hoá đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán giống mà chỉ có 7 phiếu xuất kho của Trại Thực nghiệm trồng trọt nhưng cũng không có sự phê duyệt của TTKN. Ðáng nói, qua kiểm tra đối chiếu trong kế hoạch sản xuất và luân chuyển lúa giống của TTKN, đoàn thanh tra phát hiện không hề có lúa giống OM 1352. Việc mua bán và phân phối giống OM 1352 là thoả thuận giữa Trại Thực nghiệm trồng trọt với đại lý Vũ Hoàng.

Ông Lê Trung Nghĩa (phó Trại Thực nghiệm trồng trọt) thừa nhận, ông đã tự ý “phối hợp” với đại lý Vũ Hoàng thu mua lúa giống nguyên liệu, sau đó gia công thành lúa giống xác nhận OM 1352, dùng bao bì của TTKN để đóng gói. Tiền thu mua lúa nguyên liệu và gia công do đại lý Vũ Hoàng cung cấp cho ông Nghĩa, không thông qua hệ thống tài chính của TTKN.

Điều này có nghĩa, vì “lợi ích cục bộ” mà cá nhân lãnh đạo của Trại thực nghiệm trồng trọt “bắt tay” với đại lý sử dụng bao bì của TTKN sản xuất nhằm đánh lừa người tiêu dùng, gây thiệt hại cho nông dân. Ở đây, ông Lê Trung Dũng (GĐ TTKN Tây Ninh) đã thiếu trách nhiệm, để Trại Thực nghiệm trồng trọt sử dụng bao bì của đơn vị mình, gây ngộ nhận cho nông dân, bởi khiến họ tin rằng đó là sản phẩm của Trung tâm, ảnh hưởng đến uy tín TTKN.

Vì vậy TTKN, Trại Thực nghiệm trồng trọt và đại lý Vũ Hoàng phải có biện pháp đền bù, hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do sử dụng lúa giống OM 1352 bị lẫn tạp.

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.