| Hotline: 0983.970.780

Lúa, mía tan theo bão

Thứ Năm 18/09/2014 , 13:20 (GMT+7)

5.103 ha lúa, hoa màu bị gãy, dập, là thống kê thiệt hại của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh sau bão số 3 (Kalmeagi). 

Hạt lúa mùa đang kỳ đông sữa, chỉ khoảng nửa tháng nữa là thu hoạch nhưng nông dân mất ăn chỉ sau 1 đêm...

Tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), thống kê sơ bộ của chính quyền các xã, phường về tình hình lúa bị gió quật đổ và đánh vỡ đòng đã lên tới cả ngàn ha. Chỉ trong một đêm cơn bão quái ác Kalmeagi càn quét, mong ước của hàng ngàn hộ dân về vụ mùa bội thu đầy hứa hẹn bỗng chốc tan thành mây khói.

Trên cánh đồng thôn Bắc, xã Vạn Ninh, những khuôn mặt âu sầu xen lẫn nỗi lo âu hiện diện trên từng thửa ruộng. Bà con tranh thủ lúc trời yên biển lặng lượm lặt từng cây lúa bị gãy tận gốc, đổ rạp xuống nền ruộng, sau đó buộc thành bó cho cây đứng, may ra trong 10 cây còn 2 - 3 cây sống.

Ông Phạm Văn Mềm, 61 tuổi, người dân thôn Bắc phân trần: “Khổ lắm chú ạ, nhà có 5 miệng ăn. Chẳng có nghề gì ngoài cấy lúa. Mỗi sào phải đầu tư gần 2 triệu đồng, từ giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đến máy phay, bừa. Thế mà năm nay, trong tổng số 7 sào lúa may ra chỉ được ăn 3 sào. Chú thấy đấy, hạt lúa đương kỳ đông sữa, sắp được ăn thì bị gió bão cướp mất, uất không (!)”.

Lúa trà mùa sớm bị quật gãy tận gốc, mất mùa là chắc. Nhưng lúa trà mùa muộn, hiện mới trổ đòng cũng chẳng thoát. Gió mạnh mười mấy cấp, đến cây bưởi cũng rụng trụi quả huống chi là cây lúa mới trổ đòng. Lúa vỡ đòng thì không bao giờ cho năng suất tốt.

Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh Bùi Văn Nhơn chia sẻ: “Tôi đi thăm cánh đồng lúa đổ liểng xiểng của các thôn Bắc, thôn Nam, thôn Trung, Cổ Voi mà cảm thấy đau xót cho bà con. Toàn xã có 215 ha lúa thì bị thiệt hại do gãy, đổ, vỡ đòng khoảng 60 – 70%. Chẳng năm nào lúa nằm la liệt ngả dạ như năm nay”.

Bà Bùi Thị Đô năm nay 71 tuổi vẫn phải lục tục ra đồng thăm lúa, chết nỗi nước ngập chẳng thể nhìn thấy bờ nên đành quay đầu lại. Bà bảo mấy chục năm trời nghèo khó, làm 4 sào lúa chỉ đủ ăn và nuôi con. Đến căn nhà cũng phải cần sự hỗ trợ của nhà nước mới dựng được, giờ mà lúa gãy, dập thì chẳng biết lấy gì bỏ bụng.

Ông Lý Văn Thắng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Tiên Yên cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện có khoảng 130 ha lúa và hoa màu tại xã Đồng Rui bị thiệt hại.

Do hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh như Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, từ sáng 17/9 mực nước sông Tiên Yên đã lên rất nhanh, một số nhà dân đã bị nước tràn vào và phải kê kích đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, theo thông tin từ phòng nông nghiệp huyện này, từ 14 giờ chiều cùng ngày, khi thủy triều rút, có khả năng mực nước trên hệ thống sông Tiên Yên cũng sẽ giảm dần.

Cùng cảnh với cây lúa, tại huyện Hải Hà, theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục ha mía trồng trên địa bàn xã Quảng Chính cũng bị bão quật đổ, nằm la liệt trên nền ruộng. Người trồng mía tại đây đang “khóc dở mếu dở” khi cây mía vẫn còn non, chưa tích đường, ăn nhạt.

Trong khi đó, muốn phục hồi khả năng sinh trưởng và phát triển là rất khó khăn. Đối với những cây mía bị gãy, chủ ruộng sẽ chặt ngọn và bán lẻ cho người dân địa phương với giá bèo bọt. Vừa dựng lại ruộng mía bị đổ, bà Đỗ Thị Hường (39 tuổi, thôn 1, xã Quảng Chính) than thở: “Để đầu tư cho 1 sào mía từ khi xuống giống đến lúc bán hết khoảng 3 triệu đồng. Chỉ 2 tháng nữa là 6 sào mía của gia đình đến kỳ thu hoạch, tưởng bội thu giờ thành thất thu. Mong rằng nhà nước sẽ hỗ trợ nông dân chúng tôi vượt qua thiệt hại to lớn này”.

Về vấn đề hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai, ông Nguyễn Hữu Giang - Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ninh cho biết, hiện tại tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê lại mức độ thiệt hại về hoa màu, sau đó mới có phương án hỗ trợ.

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.