| Hotline: 0983.970.780

Lúa OM 8017 chịu phèn, mặn

Thứ Năm 11/09/2014 , 13:09 (GMT+7)

OM 8017 không những chịu được phèn mặn mà còn chống chịu được nhiều sâu bệnh. Từ khi sạ đến khi thu hoạch chưa thấy sâu bệnh phát sinh tại ruộng mô hình.

Huyện Tuy Phước (Bình Định) có tới 750 ha ruộng bị nhiễm phèn, ngập mặn nghiêm trọng. Nhiều năm qua chưa có giống lúa nào chịu nổi đồng đất này. Thành công của mô hình SX thử giống lúa OM 8017 đã mang đến cho nông dân niềm vui lớn.

Để khắc phục những yếu tố bất lợi, giảm chi phí SX cho nông dân ven đê Đông, vụ HT 2014, Trạm Khuyến nông huyện Tuy Phước phối hợp cùng Cty Giống cây trồng miền Nam (SSC) xây dựng mô hình SX giống lúa chịu phèn mặn vùng trũng ven đê tại xóm 22, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn với diện tích 5 ha, 39 hộ tham gia.

Tham dự hội thảo đầu bờ mô hình SX giống lúa chịu phèn mặn vùng trũng ven đê, chị Lương Thị Hạnh ở xóm 22, thôn Vinh Quang 2, người đã SX 1,5 sào giống lúa OM 8017, phấn khởi cho biết: “Trước đây, vùng ruộng này phải sạ đi sạ lại đến 3 lần cây lúa mới đứng được. Vừa mới sạ, phèn mặn xâm nhập khiến hạt giống sống không nổi, cứ chết yểu, mỗi khi vào vụ SX là tui lại khóc miết.

Riêng đám ruộng 1,5 sào của tui, mỗi lần sạ phải đến 20 kg giống/sào (500 m2), chết lớp này tui ngâm giống sạ tiếp, đến lần thứ 3 mới có cây lúa mọc, nhưng thưa thớt lắm. Nhiều khi cây đã lớn, bông lúa gần quằn mà nước ngọt về không kịp, mặn lập tức hại chết lúa...

Vụ này, cán bộ huyện đưa giống lúa OM 8017 vào SX, hiệu quả trông thấy. Cây sống khỏe, năng suất cao chưa từng thấy. Từ nay nông dân tụi tui không lo phải bỏ ruộng hoang nữa”.

“Những vụ ĐX trước, Bình Định cũng đã SX thử giống OM 8017 tại TX An Nhơn và xã Phước Thắng (Tuy Phước), năng suất trên 80 tạ/ha. Vụ HT này chúng tôi tiếp tục cho SX thử trên đồng đất khắc nghiệt vùng trũng ven đê bị phèn mặn tấn công dữ dội mà năng suất hơn 76 tạ/ha. Điều này cho thấy OM 8017 thích ứng rộng. Sắp tới chúng tôi sẽ thông qua hội đồng khoa học của ngành và đưa OM 8017 vào cơ cấu giống SX đại trà”, ông Đỗ Tấn Tiên, GĐ Trung tâm Giống cây trồng Bình Định.

Nông dân Lương Thành Miếu cũng ở xóm 22 cho biết thêm: “SX lúa OM 8017 tụi tui chỉ sạ 6 kg giống/sào nhưng cây vẫn phát triển kín ruộng và chỉ sạ 1 lần. Trước đây, sau nhiều lần sạ đi sạ lại, cây lên được cũng bị nhiễm nhiều sâu bệnh, riêng giống này thì phát triển tốt.

OM 8017 này không những chịu được phèn mặn mà còn chống chịu được nhiều sâu bệnh. Từ khi sạ đến khi thu hoạch chưa thấy sâu bệnh phát sinh. Trước đây năng suất cao lắm cũng chỉ 50 tạ/ha, vụ này đạt đến 76,4 tạ/ha”.

Theo các nông dân trực tiếp SX giống lúa OM 8017, đi đôi với làm giống lúa thuần chất lượng cao, vụ này bà con còn được hướng dẫn áp dụng các biện pháp thâm canh. Trước khi sạ bón vôi cải tạo đất, dùng phân bón lót nên cây lúa kháng được những bất lợi của đồng đất phèn mặn này.

Ông Hồ Thiện, Phó Chủ nhiệm HTXNN1 Phước Sơn, đánh giá: “Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của OM 8017 so với ruộng đối chứng, chúng tôi thấy vào đầu vụ, nhiều diện tích ngoài mô hình bị xì phèn, tỷ lệ mạ chết rất cao.

Còn ruộng trong mô hình sau khi bón phân lần 1, lúa phát triển đồng đều, đẻ nhánh sớm và tập trung, bình quân từ 3 - 4 dảnh hữu hiệu. Cây khỏe, bộ lá đứng giữ được màu xanh, cứng cây, có khả năng chống chịu điều kiện thời tiết bất lợi”.

Theo tính toán của nông dân SX ruộng trong mô hình, làm giống OM 8017 nhờ sử dụng lượng giống ít, cây lúa ít bị sâu bệnh nên được giảm chi phí. Trong khi đó, năng suất tăng cao nên nông dân có lãi.

“Sau khi trừ hết chi phí, nông dân làm giống OM 8017 trong mô hình có lãi hơn ruộng ngoài mô hình hơn 4,5 triệu đồng/ha. Ngoài ra, OM 8017 cho hạt gạo thon dài, ít bạc bụng, ăn khá ngon”, nông dân Lương Thành Miếu cho biết thêm.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm