| Hotline: 0983.970.780

Lúa thu đông được lòng dân

Thứ Sáu 28/10/2011 , 10:16 (GMT+7)

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng làm trưởng đoàn đã đi tham quan, khảo sát lúa thu đông (vụ 3) tại TX Hồng Ngự, đầu nguồn vùng lũ của tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT khảo sát tuyến đê bờ nam kênh Tứ Thường, phường An Lạc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp

Hôm qua (27/10), đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng làm trưởng đoàn đã đi tham quan, khảo sát lúa thu đông (vụ 3) tại TX Hồng Ngự, đầu nguồn vùng lũ của tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn đi thực tế khảo sát đê tuyến bờ nam kênh Tứ Thường, phường An Lạc, TX Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang bảo vệ thành công gần 500ha lúa thu đông. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đến thời điểm này vụ lúa thu đông ở Đồng Tháp đã thu hoạch được hơn 78.900 ha, còn lại gần 18.000 ha tiếp tục thu hoạch và hiện vẫn an toàn.

Ông Phùng Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cho biết: Năm nay toàn huyện xuống giống được 9.000 ha lúa vụ 3 và cũng là huyện có diện tích lúa thiệt hại nhiều nhất với hơn 1.700 ha. Nguyên nhân vỡ đê do mực nước dâng quá cao. Để lúa vụ 3 trong những năm tiếp theo ăn chắc, huyện Tân Hồng đề nghị tỉnh và Trung ương đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao đảm bảo an toàn theo cách: Đê bao phải gắn liền với tuyến dân cư, đê bao kết hợp với giao thông nông thôn. Làm được như thế đê bao mới vững chắc.

Ông Nguyễn Trạng Sư, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nói: Năm nay huyện có 4.000 ha lúa thu đông và đến thời điểm này xem như thắng lớn. Thường Thới Tiền là ô bao lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp, nằm ngay đầu nguồn với hơn 2.600 ha lúa đang thu hoạch. Nông dân rất mừng, năng suất lúa khô 7 tấn/ha. Chúng tôi đang quyết liệt theo dõi ngày đêm 12 km đê nội đồng tiếp tục bảo vệ an toàn đến khi thu hoạch xong phần diện tích còn lại 600 ha lúa trong đê.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng:

Theo qui hoạch dự trù lúa thu đông vùng ĐBSCL là 600.000 ha, tuy nhiên do nông dân thấy lúa được giá nên đã sản xuất tăng thêm 50.000 ha nữa. Năm nay lũ rất lớn, nhưng nhờ lũ mà các địa phương gia cố nhanh tốc độ đê bao trong khi bình thường có thể 3 đến 5 năm chưa chắc làm được như thế. Sự đóng góp của dân rất lớn, được lòng dân sản xuất gì cũng thành công.

Ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang thì cho biết: An Giang chỉ mới thu hoạch hơn 10.000 ha lúa, còn lại hơn 66.000 ha đang trong giai đoạn trổ chín. Hiện nay, địa phương tập trung gia cố tôn cao đê và gia cố chống sạt lở đê hơn 600 km. Phần diện tích lúa đã thu hoạch cho năng suất 5,6 – 6,1 tấn/ha. Mục tiêu của tỉnh là tập trung tổng lực quyết giữ thắng lợi phần diện tích lúa còn lại.

Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết: Diện tích lúa thu đông năm 2011 ở ĐBSCL xuống giống đạt 653.802 ha/602.400 ha kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2010 là 142.267 ha. Đến nay đã thu hoạch 280.993 ha, chiếm 45,27% diện tích xuống giống. Diện tích lúa còn lại trên đồng là 364.334 ha sẽ tiếp tục được thu hoạch từ nay đến 15/12.

Theo số liệu từ Sở NN-PTNT các tỉnh, thành ĐBSCL, tình hình thiệt hại do lũ gây ra làm mất trắng diện tích lúa thu đông tính đến ngày 26/10 là: 8.475 ha, chỉ chiếm 1,31% diện tích xuống giống. Hiện diện tích lúa thu đông của các tỉnh còn lại trên đồng là: An Giang 121.363 ha, Đồng Tháp 17.891 ha, Kiên Giang 4.985 ha, Hậu Giang 13.297 ha, Tiền Giang 39.936 ha, Trà Vinh 71.772 ha… Trong đó, chỉ có diện tích lúa tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp là hơi đáng lo ngại bởi triều cường.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất