| Hotline: 0983.970.780

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể vụ sạt lở đất tại Hòa Bình

Thứ Năm 12/10/2017 , 11:09 (GMT+7)

Rạng sáng ngày 12/10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 18 người chết và mất tích.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới tìm thấy thi thể của 8 người dân. Hiện công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá vùi lấp quá lớn, tại điểm sạt lở có nguy cơ sạt lở tiếp, đe dọa tính mạng của lực lượng cứu hộ.

Đoàn của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ NN-PTNT và tỉnh Hòa Bình khảo sát vùng sạt lở

Ngay trong sáng 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Bộ NN- PTNT, cùng các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết.

Thị sát khu vực sạt lở tại xóm Khanh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Hòa Bình tăng cường nhân lực, vật lực nỗ lực tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại. Đặc biệt, cần rà soát lại toàn bộ những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét khác để kịp thời di dời người dân đên nơi tránh trú an toàn, thậm chí nếu cần thiết có thể tiến hành cưỡng chế, không để xảy ra thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng lưu ý, thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, hiện ngoài biển Đông đang hình thành một cơn bão mới, rất có thể sẽ đổ bộ vào khu vực miền Bắc và Bắc  Trung Bộ, những vùng vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử những ngày qua. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành không được lơ là, chủ quan, phải cử lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, công trình trọng điểm để có phương án kịp thời đối phó khi tình huống nguy cấp xảy ra.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị vùi lấp

Sau khi thị sát kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ các gia đình bị nạn sớm vượt qua mất mát, nổi đau, ổn định lại cuộc sống.

Ảnh: Nguyên Huân
Hiện trường vụ sạt lở làm 18 người bị vùi lấp
Ảnh: Nguyên Huân
Hiện trường vụ sạt lở
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm những người bị vùi lấp

Đoàn công tác thị sát vùng sạt lở
Ảnh: Nguyên Huân

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm