| Hotline: 0983.970.780

Lùi thời hạn báo cáo rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

Thứ Tư 21/02/2018 , 15:36 (GMT+7)

Thay vì gửi báo cáo Chính phủ kết quả rà soát hồ sư ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư trước 20/2, Bộ Giáo dục sẽ gửi trước ngày 28/2.

Ngày 20/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản tới Thủ tướng xin lùi thời hạn gửi báo cáo kết quả rà soát hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Lý do là thời gian yêu cầu rà soát trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Để đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy trình trong rà soát, Bộ trưởng Giáo dục đề nghị Thủ tướng cho phép lùi thời hạn báo cáo đến hết ngày 28/2.

Bộ Giáo dục sẽ báo cáo kết quả rà soát ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư trước ngày 28/2. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Giáo dục, sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thường trực các Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức rà soát hồ sơ ứng viên, trong đó tập trung các vấn đề dư luận đặt ra liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Một thành viên của Hội đồng chức danh giáo sư ngành cho biết, những ngày qua các thành viên trong hội đồng đã trao đổi để rà soát hồ sơ ứng viên. "Về cơ bản, không có vấn đề gì", ông này nói. 

Theo chỉ đạo mới từ Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các hội đồng ngành, liên ngành không chỉ thực hiện báo cáo bằng văn bản. Tất cả 28 chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành sẽ được triệu tập họp với Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước để đi đến thống nhất và ra phán quyết cuối cùng về việc tổng rà soát công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng xét công nhận giáo sư, phó giáo sư khi có thông tin phản ánh dấu hiệu bất thường của đợt xét công nhận năm 2017. 

Văn bản dẫn việc dư luận phản ánh số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng ứng viên. Có ý kiến cho rằng một số ứng viên không đủ sách hoặc bài báo khoa học, không đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học; một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học... 

Ngay sau đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, kiêm Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ ra văn bản yêu cầu thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Công văn nêu rõ, quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, Hội đồng các cấp dưới phải báo cáo về hội đồng cấp nhà nước.

"Với những trường hợp này, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ kiên quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về kết quả rà soát ứng viên", văn bản nêu.

Năm 2017, số người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 1.226, gấp 1,7 lần so với năm 2016, 2,3 lần năm 2015. Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Trần Văn Nhung lý giải sự tăng mạnh là do thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng và các ứng viên cố gắng được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo hướng yêu cầu cao hơn.

Ông Nhung khẳng định, Hội đồng các cấp không vì số lượng mà hạ tiêu chí đánh giá; chất lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 không giảm, thậm chí tăng lên.

(VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm