| Hotline: 0983.970.780

Lung linh sắc màu lễ hội bưởi Đại Minh - 'Bưởi tiến vua'

Thứ Bảy 11/11/2017 , 19:49 (GMT+7)

Ngày 10/11 huyện Yên Bình long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà. Lễ hội là một trong những hoạt động tiêu biểu trong Chương trình Năm Du Lịch Yên Bái- 2017 và hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc. 

Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 11.

Từ xa xưa Yên Bình được lưu truyền là vùng đất trù phú, giàu truyền thống văn hoá. Trong quá trình sinh sống trên mảnh đất này, nhân dân các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan...đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền nhiều nét văn hoá đặc sắc.

Đến với huyện Yên Bình là đến với những trải nghiệm, khám phá thú vị về danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, về giá trị văn hoá cộng đồng của đồng bào dân tộc ở xã Vũ Linh, xã Phúc An, ngoài ra còn có các điểm di tích lịch sử văn hoá tâm linh như: Đền thờ Mẫu Thác Bà, đình chùa Phúc Hoà, đền Cửa Ngòi, chùa Nổi và đình Khả Lĩnh. Du khách còn được thăm quan các vườn bưởi đặc sản Đại Minh và thưởng thức khám phá văn hoá ẩm thực độc đáo của đồng bào vùng sông Chảy.

Bưởi Đại Minh là sản phẩm đặc sản nổi tiếng của huyện Yên Bình. Đây là giống bưởi có hương vị đặc trưng riêng được phát hiện cách đây khoảng trên 300 năm. Bưởi có đặc điểm vỏ màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng nhạt. Vỏ mỏng, múi đều mọng, ngọt nước, thơm hương và để được lâu. Bưởi Đại Minh còn được gọi là “Bưởi tiến vua”. Khi giao thương, lưu thông hàng hoá phát triển, nhiều sản phẩm bưởi nổi tiếng của các địa phương đã có mặt trên thị trường song bưởi Đại Minh vẫn được đánh giá cao và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hiện nay toàn huyện Yên Bình có trên 800 ha bưởi, trong đó giống bưởi Đại Minh trồng tại xã Đại Minh và xã Hán Đà trên 450 ha. Sản lượng hàng năm trên 11.000 tấn, tổng thu nhập khoảng 150 tỷ đồng. Bưởi Đại Minh đã giúp nhiều hộ gia đình làm giàu và góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế huyện Yên Bình phát triển.

19-26-50_1
Bưởi Đại Minh rất được khách hàng ưa chuộng
19-26-50_2
19-26-50_3
19-26-50_4
19-26-50_5
19-26-50_6
19-26-50_7
19-26-50_8
Lễ hội là nơi tập trung những gian hàng truyền thống, ẩm thực, và các sản phẩm đặc sản của các dân tộc huyện Yên Bình
19-26-50_9
19-26-50_10
19-26-50_11
19-26-50_12
19-26-50_13
Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ hội
19-26-50_14
Người dân đến xem lễ hội rất đông

 

Xem thêm
Cần 114 tỷ USD cho lộ trình phát thải ròng bằng '0' đến năm 2040

Con số trên được chia sẻ tại lễ thành lập Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam tại Hà Nội ngày 12/4. Mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để hỗ trợ khối doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh Việt Nam trong kiểm kê khí nhà kính.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất