| Hotline: 0983.970.780

Lung linh Vivid Sydney 2017 - Lễ hội ánh sáng lớn nhất thế giới

Lung linh Vivid Sydney 2017 - Lễ hội ánh sáng lớn nhất thế giới

Thứ Bảy 27/05/2017 , 13:58 (GMT+7)

Lễ hội Vivid Sydney 2017 - lễ hội ánh sáng thường niên lớn nhất thế giới - bắt đầu thắp sáng thành phố Sydney ở miền đông Australia. 

Từ nay cho tới ngày 17/6, từ 6h đến 11h tối, hàng triệu người dân thành phố và khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng một Sydney hoàn toàn khác, lung linh mờ ảo đầy sắc màu cùng tiếng nhạc êm dịu qua những màn trình chiếu ánh sáng của công nghệ 3D, thể hiện những ý tưởng độc đáo của các nghệ sĩ tài hoa. 

Nhà hát con sò ở thành phố Sydney rực rỡ sắc màu trong lễ hội ánh sáng

Chủ đề của lễ hội năm nay là việc bảo tồn động vật hoang dã. Vì thế, khi dạo phố Sydney, bạn sẽ bắt gặp vô số hình ảnh các loài động vật được tạo nên bằng hệ thống đèn led hay hiệu ứng ánh sáng trên lối đi, trên những tòa nhà, công trình kiến trúc, công viên, vườn thú ở những địa điểm công cộng. Những địa điểm thu hút đông khách thăm quan dịp lễ hội này phải kể đến Nhà hát "Con Sò" nổi tiếng, cầu cảng, Vườn thực vật Hoàng gia, Bảo tàng nghệ thuật đương đại, quảng trường Martin Place, vườn thú Taronga, cảng Darling... 

Những chiếc lều được phủ ánh sáng xanh huyền ảo như bầu trời đêm đầy sao

Ấn tượng và nổi bật nhất là những hình ảnh rực rỡ, nổi bật giữa bầu trời đêm phủ chiếu trên toàn bộ bề mặt các “cánh buồm khổng lồ” của Nhà hát “Con Sò” kể câu chuyện hết sức sinh động về các loài vật. Tuy nhiên, điểm nhấn chính trong lễ hội ánh sáng Vivid Sydney năm nay là Vườn thú Taronga nằm ở phía Bắc thành phố. Tại vườn thú này, nhiều loài động vật hoang dã "tỏa sáng" trong đêm, từ bầy ong, cho đến những chú cá sấu hay cá mập khổng lồ... có thể “nuốt trọn” những đứa trẻ vào khám phá trong mình nó. Theo các nhà tổ chức, việc chọn vườn thú làm điểm nhấn cho lễ hội năm nay nhằm đề cao những dự án bảo tồn của vườn thú và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ những loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. 

Những tòa nhà được phủ ánh sáng tạo thành các hình khối độc đáo nhiều màu sắc

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách thăm quan thành phố Sydney trong thời gian diễn ra lễ hội, chính quyền thành phố đã tăng cường thêm 8.000 chuyến xe buýt và tàu điện ngầm mỗi đêm.

Trong lễ hội ánh sáng năm ngoái, hơn 2,3 triệu lượt người đã tới thăm quan các địa điểm trình chiếu ánh sáng ở thành phố, trong đó có hơn 200.000 lượt người là du khách đến từ nước ngoài và các bang khác của Australia.




Các mô hình được làm từ đèn led vô cùng sinh động và đẹp mắt trong Vườn thú Taronga

 

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm