| Hotline: 0983.970.780

Luôn phải ở mặt đất

Thứ Năm 04/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Chiến thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia đã làm nức lòng người hâm mộ và khiến U23 Thái Lan phải dè chừng.

Ông Lê Thụy Hải hết lời khen

Chiến thắng 5-1 trước đối thủ kỵ giơ U23 Malaysia đã đưa U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết, dù phía trước thầy trò HLV Miura vẫn còn 3 trận đấu nữa. Đó thực sự là chiến thắng khiến người hâm mộ nức lòng.

Một chuyên gia khó tính và luôn không tiếc lời chê U23 Việt Nam, chê HLV Miura như ông Lê Thụy Hải cũng đã phải giành những lời khen có cánh.

“Cần phải chúc mừng thầy trò HLV Miura với chiến thắng ấn tượng này và điều đáng mừng nhất, cầu thủ của chúng ta dám chơi, có thể chơi và chơi tốt”, ông Hải nói.

Chưa hết, riêng Công Phượng, lần đầu người ta cảm nhận được sự phấn khích của ông Hải “lơ” khi nói về tiền đạo này.

“Tôi rất thích Công Phượng, thích nhất là bàn đá phạt và tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Nhờ sự tự tin, thoải mái tâm lý nên động tác kỹ thuật khi dứt điểm của Phượng là hoàn hảo. Khôn khéo trong di chuyển, độ rướn cực tốt với kỹ thuật, tiền đạo này chơi bóng với sự thăng hoa và khiến đối thủ bất lực".

HLV Miura đã đúng khi xếp Phượng đá tự do. Được cầm bóng, qua người và chơi thoải mái, tiền đạo này phát huy hết điểm mạnh của mình và trở thành ngòi nổ trong những đợt lên bóng của U23 Việt Nam

Mỗi đội bóng đều cần một cá nhân như thế, có khả năng cầm bóng đột phá, quấy rối kéo giãn hàng thủ đối phương, bắt hậu vệ chạy đuổi và hở ra khoảng trống. U23 Việt Nam có Công Phượng, có người cầm, chuyền và dứt điểm nên khi lên bóng có nhiều đường ăn bàn.

Không chỉ nói về Công Phượng, ông Lê Thụy Hải bây giờ còn có thể tự tin nói rằng: “Ở cấp độ U23 trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ thua mỗi Thái Lan và việc vào bán kết là điều nghiễm nhiên. Tuy nhiên, đó không phải thành công lớn nhất.

Cái được ở trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, chính là chúng ta dám chơi bóng, dám thể hiện mình để chiến thắng đối thủ”.

Người Thái dè chừng

Không sang Singapore chỉ đạo U23 Thái Lan vì bận làm HLV trưởng ĐT Thái Lan đá trận vòng loại World Cup 2018 với ĐT Việt Nam và trận giao hữu với Chelsea, thế nhưng HLV Kiatisak vẫn được đăng ký trong thành phần đoàn bóng đá Thái dự SEA Games 28.

Từ Bangkok, Kiatisak đã yêu cầu các trợ lý ở Singapore phải nghiên cứu kỹ trận thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước Malaysia, đồng thời yêu cầu toàn đội phải tập trung cao độ cho trận đấu với U23 Malaysia và cả trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U23 Việt Nam.

“Tôi đánh giá cao sức mạnh của U23 Malaysia nhưng họ đã thất bại nặng nề trước U23 Việt Nam. Điều này cho thấy, U23 Việt Nam rất mạnh. Tôi từng thi đấu ở Việt Nam và tôi biết các cầu thủ trẻ ở đây đang có sự phát triển mạnh mẽ.

Tôi hy vọng, các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ chơi tập trung, nghiên cứu kỹ đối thủ để có được thế trận thuận lợi ở trận cuối vòng bảng cũng như các trận sau đó”, HLV Kiatisak nói trên tờ Siam Sport.

Được biết, thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa Vàng đã có mặt ở Singapore vào ngày hôm qua để hội quân cùng đội.

Sự có mặt của Zico Thái sẽ là động lực và niềm tin rất lớn cho các học trò, dù ông không trực tiếp tham gia điều binh khiển tướng. Có Kiatisak, U23 Thái Lan bây giờ mới đáng gờm!

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất