| Hotline: 0983.970.780

Lương, thưởng Tết: Lại chuyện kẻ khóc, người mừng

Thứ Hai 20/01/2014 , 10:59 (GMT+7)

Từ nay đến Tết, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục khuyến khích các địa phương trích ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa để đảm bảo cho người nghèo có một cái Tết Nguyên đán 2014 “ấm” hơn.

Nhiều người không có tiền Tết

Theo ông Tống Văn Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), bức tranh tổng hợp về lương, thưởng Tết 2014 được khắc họa từ gần 2.000 DN với khoảng 2,5 triệu NLĐ, cho thấy, ngoài những lao động không những không có thưởng Tết thì thậm chí còn 79 DN thuộc 22 tỉnh/thành phố nợ 75,7 tỷ đồng tiền lương của hơn 10.000 NLĐ.


Tết 2014, lao động ngành may không bị ảnh hưởng nhiều

Đây đều là các DN hết sức khó khăn, gần như đã tạm ngừng sản xuất, phá sản nên rất khó giải quyết, đến thời điểm này Bộ LĐ-TB&XH cũng chưa có giải pháp nào để tháo gỡ, hỗ trợ cho họ. Ngoài ra, cũng có gần 600 DN với khoảng 256.000 NLĐ ở 8 tỉnh/thành phố không có thưởng Tết dương lịch.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, kinh tế khó khăn đã tác động đến những lao động không may trên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều NLĐ “vui” khi mức lương bình quân hàng tháng của họ đã đạt 5 triệu đồng/người, tăng 19,2% so với năm 2012. Người có mức lương cao nhất đang là giám đốc một doanh nghiệp FDI tại TP.HCM là 434,2 triệu đồng/tháng (mức lương này vẫn thấp hơn năm 2012, 624 triệu đồng/tháng).

Còn với mức thưởng Tết Nguyên đán, bình quân mỗi lao động nhận 4,4 triệu đồng/người (tăng 20% so với 2013). Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất cũng tại một doanh nghiệp FDI ở TP.HCM là 709 triệu đồng. Theo ông Lai, sự gia tăng này chủ yếu do tiền lương của người lao động tăng.

Cứu đói cho hàng chục địa phương

Ông Thái Phúc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội chia sẻ: Không hỗ trợ cho NLĐ không có lương, thưởng Tết năm 2014 nhưng Bộ vẫn có nhiều chính sách cứu đói cho bà con đang sinh sống tại 16 tỉnh vùng sâu, vùng xa. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã cùng với các ngành chức năng hỗ trợ cho 9 tỉnh với 12.322 tấn gạo trên tổng số 16 tỉnh với hơn 30.000 tấn gạo có đề xuất.


Những đứa trẻ nghèo trên vùng sâu, vùng xa luôn mong có một cái Tết ấm áp

Ngoài ra, có 3 tỉnh gồm Thanh Hóa, Ninh Bình, Kon Tum đã được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói và có thể sẽ được Chính phủ quyết định hỗ trợ trong vài ngày tới. Trong số này, Ninh Bình đề xuất hỗ trợ cứu đói 1.287 tấn gạo, Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ 506 tấn, Kon Tum đề xuất hỗ trợ 1.134 tấn. Bộ cũng đang làm thủ tục trình Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho 3 địa phương khác gồm Hà Nam, Sơn La và Đăk Lăk.

Trong đó, Hà Nam đề xuất hỗ trợ 2.000 tấn gạo, Sơn La đề xuất hỗ trợ 5.340 tấn, Đăk Lăk đề xuất hỗ trợ 1.300 tấn. Đại diện Cục Bảo trợ cũng cho hay, riêng về vấn đề trợ cấp quà Tết cho người nghèo, đã có hơn 20 tỉnh/thành báo cáo sẽ trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ quà Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trên địa bàn với mức bình quân từ 200.000 đồng/người đến 700.000 đồng/người; mức hỗ trợ 500.000 đồng/người ở Đà Nẵng, Cần Thơ…

Từ nay đến Tết, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục khuyến khích các địa phương trích ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa để đảm bảo cho người nghèo có một cái Tết Nguyên đán 2014 “ấm” hơn.

Ông Dương Minh Đỗ, Phó Cục trưởng Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Chủ tịch nước vừa có quyết định trích 350 tỷ đồng để chi tặng quà Tết cho khoảng 2,5 triệu người có công trên cả nước. Trong số này, có 1,5 triệu người có công là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, còn lại là các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất