| Hotline: 0983.970.780

Lưu học sinh Việt tại Mỹ có nhiều ý tưởng sáng tạo

Thứ Ba 08/01/2013 , 14:49 (GMT+7)

Từ ngày 3-5/1, Hội nghị thường niên lần thứ 10 Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) của Mỹ đã được tổ chức tại trường Đại học Florida, bang Florida.

Ảnh minh họa
Từ ngày 3-5/1, Hội nghị thường niên lần thứ 10 Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) của Mỹ đã được tổ chức tại trường Đại học Florida, bang Florida.

Tham dự hội nghị có các quan chức của VEF, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của tập đoàn Intel tại Mỹ và khoảng 200 lưu học sinh Việt Nam thuộc các chương trình của VEF hội tụ từ nhiều bang của nước Mỹ.

Hội nghị thường niên năm nay diễn ra với các nội dung chính gồm tổng kết các hoạt động liên quan tới VEF trong năm 2012 và thảo luận phương hướng hợp tác giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại không chính thức với lưu học sinh để trao đổi kinh nghiệm học tập và về tình hình đất nước, trong đó có các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lưu học sinh Việt Nam khi trở về nước.

Phát biểu tại hội nghị, các quan chức VEF cho biết phần lớn lưu học sinh Việt Nam ở tuổi dưới 30 và đang theo học các chương trình nghiên cứu tiến sỹ, sau tiến sỹ tại các trường của Mỹ và đây là những sinh viên chăm chỉ, tài năng và là một nguồn vốn quý.

Nhiều sinh viên đã có các bài viết với các ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên các tạp chí khoa học ở Mỹ. Hội nghị năm nay đã trưng bày hơn 20 ý tưởng nghiên cứu khoa học về các vấn đề y tế, sinh học, công nghệ tin học, và toán học của các nghiên cứu sinh Việt Nam.

Quỹ VEF được thành lập năm 2000 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trao đổi giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Năm 2003, nhóm nghiên cứu sinh VEF đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn sang học tại các trường của Mỹ.

Năm 2013, sau 10 năm đi vào hoạt động, VEF đã cấp học bổng cho 421 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học ở Mỹ với các chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, và y tế...

Ngoài chương trình học bổng, VEF còn triển khai 2 chương trình khác là chương trình học giả và chương trình giáo sư Mỹ giảng dạy tại Việt Nam. Chương trình học giả dành cho những công dân Việt Nam đã có học vị tiến sỹ tham gia đào tạo sau tiến sỹ tại Mỹ trong thời gian từ 5 tháng đến một năm.

Từ năm 2007 đến nay, đã có 38 tiến sỹ của Việt Nam tham gia chương trình đào tạo sau tiến sỹ tại 30 trường đại học và viện nghiên cứu của Mỹ. Ngoài ra, VEF còn có các hoạt động xây dựng mối quan hệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức của Chính phủ Việt Nam và Mỹ. Quỹ VEF khi thành lập chỉ dự kiến hoạt động trong 10 năm, nhưng Quốc hội Mỹ mới đây đã quyết định chi thêm 5 triệu USD kéo dài hoạt động của VEF đến năm 2018.

Cùng với các chương trình của VEF, số sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ trong thập kỷ qua đã và đang tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Theo báo cáo mới đây của Open Doors, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ niên khóa 2011-2012 tăng 4,6%, từ 14.888 người lên 15.572 người. Đây là năm thứ 12 liên tiếp số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng và Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 8 trong số những nước có nhiều sinh viên du học nhất ở Mỹ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm