| Hotline: 0983.970.780

Lý do ngoài chuyên môn?

Thứ Sáu 01/11/2013 , 11:46 (GMT+7)

HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố VFF cần có giải thích rõ ràng nếu ra quyết định sa thải, trong khi nhiều cầu thủ U23 khẳng định sẽ đề nghị VFF xem xét lại.

HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố LĐBĐVN (VFF) cần có giải thích rõ ràng nếu ra quyết định sa thải, trong khi nhiều cầu thủ U23 khẳng định sẽ đề nghị VFF xem xét lại.

Ít tiếng sau trận hoà 3-3 của U23 VN với CLB Bangu Atletico (Brazil) chiều 30/10, VFF đã ra quyết định cách chức Trưởng đoàn của ông Trương Hải Tùng đồng thời đình chỉ nhiệm vụ đối với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Theo giải thích của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, U23 VN đã thể hiện bộ mặt thiếu tích cực, đánh mất sự tin yêu của người hâm mộ.


Nhiều người "sốc" vì VFF đột ngột đình chỉ nhiệm vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc

“Ở một giải đấu chuẩn bị cho SEA Games, BHL U23 đã không xác định được mục tiêu chính, thể hiện qua sự ăn thua, toan tính trên sân. Đây là tư tưởng lệch lạc trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng, phát triển bóng đá đẹp vì người hâm mộ. Tôi đã được nghe báo cáo của BHL về chuyên môn, nhưng những lý do đưa ra là không thích hợp”, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết.

Ông Hỷ dù vậy bác bỏ khả năng U23 VN tiêu cực như một số nghi vấn đặt ra ngày hôm qua. “Tiêu cực thì không có tiêu cực, nhưng tính toán của BHL U23 VN là không chấp nhận được”, ông Hỷ cho biết.

Trong ngày hôm qua, quyết định chính thức đã được VFF thông báo tới HLV Hoàng Văn Phúc và Trưởng đoàn U23 Trương Hải Tùng. 14h hôm qua, TTK VFF Ngô Lê Bằng cùng Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đã bay vào TP Hồ Chí Minh để làm việc với BHL U23 VN và HLV Hoàng Văn Phúc.

VFF tạm thời giao trách nhiệm Trưởng đoàn U23 cho ông Ngô Lê Bằng, trong khi ông Nguyễn Sỹ Hiển làm công tác tư vấn chuyên môn. U23 VN tạm thời do trợ lý Phùng Thanh Phương dẫn dắt tham dự nốt các trận đấu ở giải BTV cup Bình Dương.

Trao đổi với báo chí hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện sự bất bình đối với quyết định của VFF.

“Cá nhân tôi có lòng tự trọng và cũng có giá trị riêng của mình. Danh dự của tôi đã bị VFF xúc phạm. BHL có toan tính riêng về chiến thuật, tôi không làm gì sai nên không có trách nhiệm phải giải trình với VFF.

Nếu VFF muốn cách chức tôi thì cần có chứng cứ cụ thể, rõ ràng chứ không thể vin vào cớ này khác. Tôi làm nghề hàng chục năm, không bao giờ lại đi xúi cầu thủ của mình làm bậy. Nói U23 VN tiêu cực là oan cho các cầu thủ. Trước đây VFF mời nhưng không ai nhận. Tôi nhận vì lòng yêu nghề và trách nhiệm với ĐTQG”, ông Phúc cho biết.

Nguồn tin thân cận với HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, không loại trừ khả năng ông Phúc sẽ có quyết định chính thức từ chức trong ngày hôm nay. Được biết, các cầu thủ U23 VN cũng cảm thấy “sốc” trước quyết định của VFF. Một số cầu thủ khẳng định, sẽ đề nghị VFF xem xét lại quyết định trên.

Chia sẻ với HLV Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng ĐTQG và U23 VN Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, quyết định của VFF là vội vàng. “Tôi không hiểu ý đồ của VFF là gì. U23 về chuyên môn đang phát triển rất tốt. Ở một giải đấu mang tính tập huấn, BHL cũng có yêu cầu riêng về thử nghiệm chiến thuật, nhân sự”, ông Hùng nói. Một HLV khác, ông Lê Thuỵ Hải, thì hướng chỉ trích vào Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

“Tôi không hiểu lý do vì sao ông Hỷ quyết định như trên. Nếu nói U23 VN thi đấu không vì thành tích thì người ta có quyền tính toán riêng. Thay ai, sử dụng ai là quyền của HLV trưởng.

Quyết định của VFF chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý BHL đội tuyển cũng như các cầu thủ U23 VN, về lâu dài có thể tạo hiệu ứng xấu khi U23 tham dự SEA Games 27. Đây thực sự là quyết định rất khó hiểu, nếu không muốn nói là có lý do ngoài chuyên môn”, HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm