| Hotline: 0983.970.780

Ly kỳ câu chuyện đưa người tìm về tiền kiếp

Thứ Tư 29/03/2017 , 07:45 (GMT+7)

Morey Bernstein là một cái tên không lạ lẫm trong giới thôi miên ở Mỹ. Ông nổi tiếng với câu chuyện dùng kỹ năng điều khiển tâm trí để khiến một phụ nữ nhớ lại kiếp trước. Song chưa ai kiểm chứng được tính xác thực trong các chi tiết Bernstein kể.

Morey Bernstein (giữa) thôi miên Virginia Tighe và ghi âm lại lời kể của cô về Bridey Murphy, người phụ nữ được cho là Tighe khi ở kiếp trước. Ảnh: Denver Public Library

Morey Bernstein sinh năm 1920 tại thành phố Pueblo, bang Colorado, Mỹ, và mất năm 1999 ở tuổi 79. Bernstein là một doanh nhân nhưng lại có niềm đam mê với bộ môn thôi miên và trở nên nổi tiếng với cuốn sách bán chạy hồi năm 1956 mang tên “Hành trình vì Bridey Murphy” kể về việc ông dùng khả năng điều khiển tâm trí để đem những ký ức được cho là từ kiếp trước trở lại với một người phụ nữ, theo New York Times.

Bernstein tốt nghiệp trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania rồi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, làm chủ một cơ sở tập trung tái chế phế liệu. Ông sau đó trở thành nhà môi giới đầu tư.

Những năm 1940, Bernstein chứng kiến cảnh người bạn biểu diễn kỹ năng thôi miên tại một buổi tiệc và cảm thấy vô cùng phấn khích. Từ đây, ông bắt đầu mày mò, tự mình tìm hiểu nghệ thuật thôi miên một cách đầy say mê.

Theo nhiều nguồn tài liệu, ngày 29/11/1952, nhà thôi miên nghiệp dư Bernstein quyết định tiến hành thí nghiệm chưa bao giờ thực hiện trên một trong những chủ thể theo ông là đáp ứng tốt nhất với phương pháp Bernstein đề ra: Bà nội trợ 29 tuổi Virginia Tighe. Bernstein yêu cầu Tighe nhớ lại thời thơ ấu rồi tiếp tục từ từ đưa Tighe vượt qua “điểm gay cấn”, như cách ông gọi, để trở về quãng thời gian trước cả khi Tighe sinh ra.

Sau quá trình thôi miên, Tighe bỗng nhiên cất tiếng nói song lại bằng một chất giọng Ai-len đặc sệt. Cô kể về thời thơ ấu nhưng là ở quãng thời gian cách đó hai thế kỷ. Trải qua hàng loạt buổi tiếp xúc với Bernstein, Tighe bắt đầu miêu tả về cuộc đời mình từ kiếp trước: một phụ nữ tên Bridey Murphy, sinh ngày 20/12/1798, gần thành phố Cork, Ai-len, mất năm 1864.

Tờ Denver Post khi ấy viết hẳn một câu chuyện về Tighe. Phản ứng từ dư luận dữ dội đến mức khiến Bernstein phải viết một cuốn sách kể lại tường tận toàn bộ sự việc. Tighe trong sách của Bernstein là một phụ nữ tên Ruth Simmons. Cuốn sách ngự trị trên vị trí những ấn phẩm bán chạy nhất suốt 26 tuần liên tiếp. Nó thậm chí còn được chuyển thể thành phim.

Tiếng tăm đến quá nhanh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả Bernstein lẫn Tighe. Mục sư từ khắp mọi nơi liên tiếp tìm đến Tighe để cầu nguyện cho linh hồn cô. Những đám đông lớn liên tiếp kéo đến để có cơ hội một lần nhìn thấy gương mặt Tighe ngoài đời. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành nhưng chưa thể xác định Bridey Murphy thực sự có tồn tại trong quá khứ hay không. Tuy nhiên, Bernstein một mực cho rằng những thí nghiệm ông thực hiện hoàn toàn chính xác.

Nhiều năm sau, Tighe cho biết cô cũng phân vân và cảm thấy mâu thuẫn về sự tồn tại của Bridey Murphy. “Tôi thực sự không biết mình cảm thấy như thế nào về Bridey… Tôi không biết về người ấy. Nó không thực sự làm thay đổi cuộc sống của tôi đến mức tôi phải ngồi lại và nghĩ về người phụ nữ này”, Tighe trả lời phỏng vấn báo St. Petersburg Times hồi năm 1987.

Tighe cũng không lợi dụng sự nổi tiếng bất thường để kiếm tiền. Tighe đã từ chối tổng cộng khoảng 50.000 USD từ các nhà xuất bản khi họ yêu cầu cô kể lại câu chuyện ly kỳ và bí ẩn của mình. Tighe qua đời vào năm 1995 vì căn bệnh ung thư. Bernstein từ bỏ nghiên cứu thôi miên sau thí nghiệm Bridey Murphy. Ông sống ẩn dật và trở thành một nhà từ thiện, quyên góp tiền xây dựng nhiều công trình ở Pueblo và lập quỹ cho các trường đại học địa phương.

Cuối đời, những vị khách lạ không còn tìm đến Bernstein nữa. Hai người duy nhất mà ông gặp mặt là người giúp việc và một đối tác kinh doanh. Bernstein bác bỏ những chỉ trích nói ông là một bậc thầy lừa bịp khi kể với cả thế giới câu chuyện không tưởng về Bridey Murphy. “Nếu đấy là một trò lừa bịp, gian lận thì thật khôi hài là không ai trong chúng tôi (Bernstein và Tighe) kiếm ra nhiều tiền từ nó”, ông quả quyết.
 

Tìm về tiền kiếp

Trong lần đầu tiên tiếp xúc với Tighe, Bernstein cố giúp cô nhớ lại tuổi thơ bằng thuật thôi miên và vô tình yêu cầu Tighe tìm đến những địa điểm khác nhau ở các mốc thời gian không giống nhau trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, thay vì làm theo yêu cầu từ Bernstein, Tighe dường như nhảy từ cuộc sống hiện tại sang một kiếp sống khác.

Ở các buổi thôi miên tiếp theo, Tighe kể cho Bernstein những chi tiết về gia đình người phụ nữ tên Bridey Murphy, bao gồm cả tính cách và sở thích. Chẳng hạn, cô biết tên một nhà thờ Thiên chúa ở Belfast, Ai-len. Chính cô và người chồng tên Sean Brian Joseph McCarthy làm lễ cưới tại đây năm 1818.

Cuộc đời của Bridey Murphy qua lời kể của Tighe bắt đầu khi Bridey Murphy 8 tuổi. Cha cô là một luật sư tên Duncan Murphy và mẹ là bà Kathleen. Năm 17 tuổi, Bridey Murphy kết hôn. Bridey chết vì bị ngã và chính cô đã đến dự đám tang của mình nhưng không ai nhìn thấy. Bridey miêu tả chi tiết bia mộ cũng như nơi cô sống khi tới thế giới bên kia. Diễn tả về cái chết đến với mình, cô cho biết đó là một cảm giác “không đau đớn, không hạnh phúc”.

Giới chuyên gia đã dành nhiều thời gian đánh giá, phân tích và phát hiện một số lỗ hổng trong câu chuyện Tighe kể dưới tác động của thuật thôi miên. Tuy nhiên, nó vẫn xuất hiện vô số chi tiết rất thật về cuộc sống thế kỷ 19 ở Ai-len mà người như Tighe khó lòng nắm rõ. Mặt khác, trường hợp người bị thôi miên, sau giấc ngủ, có những hành động, biểu hiện khác với thường ngày, giống như Tighe cũng không phải hiếm trong các thí nghiệm hiện đại.

Ngày nay, dù chưa có lời giải xác đáng nhưng giới khoa học tạm chấp nhận giải thích xem những gì Virginia Tighe kể dưới tác động từ thuật thôi miên là một phần trong ký ức đã bị lãng quên từ thời ấu thơ của cô.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm