| Hotline: 0983.970.780

Ly kỳ cuộc vây bắt trâu điên húc trọng thương 2 người dân

Thứ Tư 15/11/2017 , 19:52 (GMT+7)

Thượng tá Lê Đức Minh trực tiếp tiếp cận hiện trường và điện thoại cho Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng yêu cầu chỉ đạo lực lượng quân sự định bắn chết con trâu

Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an TX An Nhơn (Bình Định) kể, vào khoảng 10h15 ngày 14/11, ông Nguyễn Thành Danh ở thôn An Chánh, xã Tây Bình (huyện Tây Sơn) chở 1 con trâu mua từ huyện Tây Sơn xuống tập kết tại thôn Tiên Hòa để bán.

Khi vừa xuống xe thì con trâu bỗng nổi điên, lồng lộn bứt đứt dây cột, lao vào húc ông Nguyễn Minh Lợi (SN 1976) ở thôn Tiên Hòa và húc luôn bà Nguyễn Thị Nga (SN 1980) là dân ở các phường Trần Phú, Bình Định (TX An Nhơn) là khách vãng lai đang đi trên đường.

Sau đó con trâu điên tiếp tục húc hư hỏng 3 chiếc xe máy của người dân đang dựng trên đường bê tông. Hậu quả bà Nga bị tổn thương vùng đầu và ông Lợi bị gãy xương sườn, cả 2 đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định.

Sau khi nghe tin báo, Thượng tá Lê Đức Minh trực tiếp tiếp cận hiện trường và điện thoại cho Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng yêu cầu chỉ đạo lực lượng quân sự định bắn chết con trâu.

Trước mắt, chủ trâu là ông Nguyễn Thành Danh hỗ trợ cho 2 nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng và sẽ tiếp tục lo chi phí điều trị cho 2 nạn nhân.

Những hình ảnh hiện trường vụ việc và những thiệt hại do trâu điên gây ra:

15-59-19_1

15-59-19_2

15-59-19_3

15-59-19_4

15-59-19_5

15-59-19_6

15-59-19_7

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất