| Hotline: 0983.970.780

Mải drift, xe tăng Belarus húc đổ cột đèn đường

Thứ Hai 26/06/2017 , 14:34 (GMT+7)

Một xe tăng T-72 của Belarus bị hư hỏng sau khi đâm phải cột đèn đường trên vỉa hè ở tốc độ cao.

 

Một xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B của quân đội Belarus gặp tai nạn hôm 24/6 trong quá trình luyện tập cho lễ duyệt binh mừng độc lập của nước này, Livejournal đưa tin.
Chiếc xe chạy với tốc độ cao, sau đó thực hiện động tác drift (trượt bánh), quay 180 độ trên đường. Tuy nhiên, lái xe mất kiểm soát, khiến chiến xe lao lên vỉa hè và đâm trúng cột đèn đường.
Cú đâm khiến lớp giáp bên chiếc T-72 bị hư hỏng nhẹ, không ảnh hưởng tới khả năng vận hành thực tế.
Các khối giáp phản ứng nổ (ERA) ở bên trái xe bị phá hủy sau cú đâm, tuy nhiên không có khối nào bị kích nổ.
Một bánh chịu nặng của chiếc T-72 cũng bị rách sau khi va chạm với vỉa hè ở tốc độ cao.
Cảnh sát phải phong tỏa hiện trường sau vụ việc. Cuộc duyệt binh ngày 3/7 có thể phải sử dụng một chiếc T-72 dự bị cùng tổ lái thay thế để trám chỗ chiếc xe bị hỏng.
Nhà chức trách kiểm tra hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Quân đội Belarus đang biên chế khoảng 466 xe T-72, hầu hết đều là phiên bản T-72B với các gói nâng cấp nội địa do nước này tự phát triển.
(Ảnh: Livejournal)

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất