| Hotline: 0983.970.780

Malaysia bắt tàu cá và 12 ngư dân Việt Nam

Chủ Nhật 11/12/2016 , 15:24 (GMT+7)

Hải quân Malaysia bắt giữ một tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

malaysia-bat-tau-ca-va-12-ngu-dan-viet-nam
Tàu cá Việt Nam bị Malaysia bắt giữ. Ảnh: RMN


Trong tuyên bố hôm 10/12, hải quân Malaysia nói rằng tàu cá Việt Nam chở 12 ngư dân hôm 8/12 bị chặn và bắt giữ tại vùng biển bang Terengganu, cách Pulau Perhentian khoảng 120 hải lý, theo New Straits Times.

"Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện rằng không ai trong thủy thủ đoàn có giấy tờ tùy thân hay giấy phép hợp lệ để đánh bắt cá tại vùng đặc quyền kinh tế Malaysia", tuyên bố có đoạn viết. Hải quân Malaysia cáo buộc tàu cá Việt Nam vi phạm đạo luật thủy sản năm 1985 của Malaysia.

Tàu cá Việt Nam được đưa về Pulau Perhentian và sau đó được bàn giao cho Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA).

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết họ đang liên hệ với các cơ quan chức năng Malaysia để thực hiện bảo hộ công dân Việt Nam cũng như phối hợp giải quyết sự việc, theo VietnamPlus.

malaysia-bat-tau-ca-va-12-ngu-dan-viet-nam-1
Tàu cá Việt Nam bị bắt ở ngoài khơi bang Terengganu, Malaysia. Đồ họa: Google Map

 

(VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất