| Hotline: 0983.970.780

Malaysia khẳng định chất độc VX được dùng để giết ông Kim Jong-nam

Chủ Nhật 26/02/2017 , 14:39 (GMT+7)

Sputnik đưa tin, các chuyên gia hóa học của Bộ Y tế Malaysia đã khẳng định dự đoán của bác sỹ rằng chất độc thần kinh VX gây ra cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Hình ảnh ông Kim Jong-nam được máy quay ghi lại sau khi bị tấn công bằng chất độc. (Nguồn: AP)

 
Hãng thông tấn AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivama cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi của nhân vật trên, các chuyên gia hóa học của Bộ Y tế Malaysia khẳng định, chất độc thần kinh VX được dùng trong vụ sát hại này.

Bộ trưởng Sathasivama nói: "Chất độc đã gây tê liệt rất nghiêm trọng, dẫn đến cái chết trong một thời gian rất ngắn."

VX được liệt vào loại hình vũ khí hóa học bị cấm theo Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học ra đời năm 1997.

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.