Trao đổi với NNVN chiều ngày 18/4, ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB-XH cho biết, tuy đã phân bổ chỉ tiêu đưa lao động đi Malaysia cho các doanh nghiệp Việt Nam, song sau sự cố Libya, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động xuất khẩu, ngay cả khi thông báo mới mức lương 7-8 triệu đồng/tháng. Ông Hải lo ngại, cứ thế này thì chỉ tiêu đưa 87.000 lao động đi xuất khẩu trong năm khó đạt được.
Cũng theo đại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục đã làm việc với Bộ Nguồn nhân lực Malaysia và được họ cho phép tiếp nhận trên 45.000 lao động nước ngoài trong năm 2011 nếu các doanh nghiệp tuyển dụng được. Các ngành nghề cần lao động là dệt may, nhà hàng - khách sạn, xây dựng, sản xuất - chế tạo (riêng ngành này đang cần 10.000 lao động), trong đó dệt may là ngành có mức lương thấp nhất, bình quân 3,5 triệu đồng/tháng và ngành sản xuất - chế tạo, điện tử, làm việc tại nhà máy có mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng.
Malaysia là thị trường không quá khắt khe như nhiều thị trường khác, người lao động không bị đòi hỏi quá cao về tay nghề, chi phí lại thấp, rất phù hợp với đa số lao động nghèo, có trình độ phổ thông.