| Hotline: 0983.970.780

Malaysia sẽ tự quyết định nếu người nhà không nhận thi thể ông Kim Jong-nam

Thứ Tư 01/03/2017 , 15:44 (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Malaysia S Subramaniam hôm nay 1/3 cho biết, phía Malaysia sẽ tự quyết định hướng xử lý đối với thi thể người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam nếu không có người nhà nào tới nhận bàn giao.

Bộ trưởng Y tế Malaysia S Subramaniam. (Ảnh: Star)
Bộ trưởng Y tế Malaysia S Subramaniam. (Ảnh: Star)
 

Theo hãng tin Channel News Asia, Bộ trưởng S Subramaniam cho biết, các bộ trưởng trong chính phủ Malaysia ngày 28/2 đã có cuộc trao đổi với phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên về vụ ông Kim Jong-nam. Phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên tới Kuala Lumpur với 3 mục đích là đề nghị Malaysia giao thi thể được cho là ông Kim Jong-nam, đề nghị lập tức thả các nghi phạm và mong muốn cải thiện quan hệ với Malaysia.

Tuy nhiên, ông S Subramaniam nhấn mạnh, bất chấp đề nghị của Triều Tiên, Malaysia sẽ không thay đổi kết luận về nguyên nhân cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, và sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý trong việc giữ thi thể nạn nhân.

Ông nói thêm, Malaysia hy vọng một giải pháp nhanh chóng để xác định danh tính nạn nhân và sẽ làm mọi cách có thể để thu thập mẫu ADN từ thân nhân nạn nhân. Tuy nhiên, ông S Subramaniam cho biết, vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp nội các vào hôm nay, và chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ tự quyết định hướng xử lý với thi thể nạn nhân nếu tiếp tục không có người nhà nào tới nhận bàn giao.

Một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên với Tên Kim Chol đã đột tử tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Malaysia cho rằng, người này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Hơn hai tuần kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-nam, hiện chưa có người nhà nào của ông tới cung cấp mẫu ADN và nhận bàn giao thi thể. Trong khi đó, Malaysia từ chối bàn giao thi thể theo đề nghị của phía Triều Tiên.

 

(Theo CNA, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất