| Hotline: 0983.970.780

Man Utd cướp Sanchez ngay trước mũi đại kình địch Man City

Thứ Hai 15/01/2018 , 06:30 (GMT+7)

Vì thiếu 5 triệu bảng, “Quỷ đỏ’ vuột miếng ghép cuối cùng để hoàn thiện đội hình trong mơ cho Mourinho. Giờ cũng với 5 triệu bảng, họ hớt tay trên mục tiêu số một của đại kình địch Man City.

11-53-36_nh-the-tho-151
Man Utd cướp Sanchez ngay trước mũi Man City

Hè 2017, Jose Mourinho đề ra 4 mục tiêu chuyển nhượng nhưng chỉ được đáp ứng 3, gồm Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof. Cái tên cuối cùng, Ivan Perisic không thể đến Old Trafford vì đội bóng chủ quản Inter Milan đòi hơn 44 triệu bảng, trong khi con số cuối cùng mà Man Utd đặt lên bàn đàm phán chỉ là 40 triệu.

5 triệu bảng với CLB bóng đá có doanh thu lớn nhất thế giới không hề nhiều, nhưng sau khi chi ra gần 150 triệu bảng trước đó, Giám đốc điều hành Ed Woodward tin rằng ông không thể “chiều” Mourinho một cách vô điều kiện. Người đứng đầu trong các kế hoạch nhân sự tại Old Trafford tỏ thái độ cứng rắn, và nhất định không móc thêm hầu bao, dù họ đã ở rất gần tuyển thủ Croatia.

Man Utd thất bại trong việc chiêu mộ Perisic, và họ trả giá bằng khoảng cách nhiều hơn 5 trận thắng với Man City. Việc bị tụt lại quá sâu trên bảng xếp hạng là tổng hòa của nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề Mourinho không thể chơi bóng như ý muốn, vì thiếu các miếng đánh biên từ ngôi sao của Inter.

Câu chuyện cũ lặp lại với Alexis Sanchez, chỉ có điểm khác là Man Utd chiến thắng nhờ nhiều hơn 5 triệu bảng so với Man City. Vì những rắc rối liên quan tới Luật công bằng tài chính, đội bóng của Pep Guardiola không thể chi nhiều hơn 20 triệu bảng cho tuyển thủ người Chile. Thêm một vấn đề nữa, đội chủ sân Etihad từ chối trả khoản tiền hoa hồng 5 triệu bảng cho Fernando Felicevich, người đại diện của Sanchez.

Man Utd, ngược lại, rất thoải mái trong chuyện này. Họ từng duyệt chi 40 triệu bảng cho chữ ký thứ tư trong mùa 2017-18, và lãnh đạo CLB không thể khước từ lần nữa yêu cầu của Mourinho, bởi tổng số tiền Arsenal đòi hỏi (35 triệu bảng) cộng với phí môi giới của Felicevich vẫn nằm trong khả năng chi trả của “Quỷ đỏ”.

Đội xếp thứ nhì Ngoại hạng Anh duyệt chi khoản ngân sách lớn cho nửa năm hợp đồng của Sanchez vi sau lưng họ không còn đường lùi. Man Utd mất cơ hội tranh chức vô địch với Man City chỉ vì 5 triệu bảng, và họ không để sai lầm tương tự xảy ra, nhất là khi Antonio Conte từng thẳng thắn nhận định: “Man City không thể bị đánh bại nếu luôn có những cầu thủ họ mong muốn”.

Liverpool chấp nhận phá hết quy tắc chuyển nhượng, để chi 75 triệu bảng cho Virgil Van Dijk, người Guardiola rất thèm muốn. Triết lý của đội chủ sân Anfield và Man Utd trong vụ Sanchez rất rõ ràng, họ có thể kiếm tiền từ nhiều hoạt động, nhưng nếu mất cái tên ưng ý cho đội hình, không có cơ hội cho họ sửa sai.

Từ chỗ thoải mái tiếp cận các mục tiêu, Man City phải e dè khi tiếp cận những phương án thay thế cho Van Dijk (Jonny Evans) và Sanchez (Wilfried Zaha). Nửa xanh thành Manchester chưa chắc mua được với giá rẻ hơn, vì đối tác sẽ ép giá, và chắc chắn thấy không thỏa mãn nếu thành công, vì đó không phải lựa chọn hàng đầu của họ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm